(HBĐT) - Chiều 19/10, tại Sở Y tế, Ban Văn hoá - Xã hội (HĐND tỉnh) đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội chủ trì buổi giám sát. 


Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020 - 2022, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân của bệnh viện tuyến tỉnh đạt  những kết quả quan trọng. Dịch vụ y tế ngày một đa dạng; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và việc phục vụ bệnh nhân được cải thiện; chỉ tiêu giường bệnh đạt 29,04 giường/vạn dân; thực hiện kỹ thuật lâm sàng thuộc các chuyên ngành chính đạt 80% danh mục kỹ thuật phân tuyến. Việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu thiết yếu; trình độ đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được nâng cao. Nhiều kỹ thuật tiên tiến được triển khai như chuẩn đoán và can thiệp tim mạch; phẫu thuật nội soi khớp vai; lấy đĩa đệm cột sống vi phẫu... Mạng lưới y tế cơ sở theo mô hình đa chức năng, tuyến huyện có 10 trung tâm y tế tại 10 huyện/thành phố thực hiện 3 chức năng (khám bệnh, chữa bệnh, dự phòng và dân số); hệ thống chăm sóc sức khoẻ tại xã, phường, thị trấn là các trạm y tế với 151 trạm; 100% trạm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Sở y tế đề xuất, kiến nghị tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng cơ sở vật chất ngành; tăng cường đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn đầu tư công; củng cố, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở; có chính sách thu hút nhân lực, đặc biệt tuyến cơ sở.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị ngành Y tế đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính cho các bệnh viện, trung tâm y tế, nhất là các cơ sở y tế công lập. Thu hút, hỗ trợ nhân lực y tế chuyên môn sâu về tỉnh công tác; nâng cao chất lượng, năng lực khám, chữa bệnh. Tăng cường nguồn lực, xã hội hoá y tế, mở rộng đầu tư hạ tầng cơ sở khám bệnh. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh truyền thông về bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Các kiến nghị của ngành, Ban VH-XH sẽ tổng hợp, đôn đốc các ngành giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Lê Huệ
(Cổng Thông tin điện tử tỉnh)

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục