(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 1570/KH-BDT ngày 9/5/2023 của Ban Dân tộc tỉnh, Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” cho học sinh các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ bắt đầu từ trung tuần tháng 10 năm 2023 với hai vòng thi là thi cụm và thi tỉnh. 

Cuộc thi là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025” trong học sinh dân tộc thiểu số. Thông qua cuộc thi sẽ cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới… về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn, cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng sống, mở rộng kiến thức về hôn nhân và gia đình, về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống… góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh khối lớp 10 và khối lớp 11 đang học tập tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh. Theo đó có tổng số 14 đội thi, chia làm 2 cụm, mỗi cụm 7 đội. Sau khi kết thúc cuộc thi cụm sẽ lựa chọn 4 đội vào chung kết tham gia cuộc thi tỉnh. Cuộc thi cụm thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2023 tại huyện Tân Lạc; cuộc thi cụm thứ 2 diễn ra tại thành phố Hoà Bình vào ngày 22/10/2023 và cuộc thi chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 12/11/2023. 

Đối với cuộc thi cụm, các đội sẽ trải qua 2 phần thi là: Màn chào hỏi (các đội giới thiệu đội thi của mình bằng hình thức sân khấu hóa như văn nghệ, thơ, ca, hò, vè...); Thi tiểu phẩm (Mỗi đội tham gia thi tiểu phẩm kịch có nội dung tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, góp phần giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số).

Đối với cuộc thi tỉnh, các đội trải qua 4 phần thi, ngoài 2 phần chào hỏi, tiểu phẩm còn có phần thi kiến thức (Mỗi đội tham gia thi sẽ trả lời nhanh 10 câu hỏi. Các câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới.); phần thi hùng biện của cá nhân theo chủ đề tự lựa chọn và đáp ứng được yêu cầu của Ban Tổ chức. 

                                                                   
     P.V


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục