Nhằm giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… xã Nánh Nghê (Đà Bắc) đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.


Cán bộ Trạm Y tế xã Nánh Nghê (Đà Bắc) khám, chữa bệnh cho người dân.

Đến Trạm y tế (TYT) xã Nánh Nghê, ấn tượng đầu tiên là hệ thống cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ; đội ngũ y, bác sỹ tích cực, tận tình chăm sóc người bệnh. Trung bình hàng năm, TYT khám, chữa bệnh cho gần 4.000 lượt người. Đến khám, lấy thuốc định kỳ tại TYT xã, bà Bùi Thị Hán, sinh năm 1952, bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp cho biết: Cơ sở vật chất TYT khang trang, sạch sẽ, cán bộ y tế đón tiếp, chăm sóc chu đáo, tôi thấy yên tâm khi tới khám, điều trị tại đây.

Xã Nánh Nghê được sáp nhập từ 2 xã Đồng Nghê và xã Suối Nánh. Là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp, kéo dài trên 30km, vì vậy, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ là điểm khám, chữa bệnh ban đầu rất cần sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngành và chính quyền địa phương. TYT xã có 7 cán bộ, gồm 1 bác sỹ, 2 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 nữ hộ sinh, 1 dược sĩ và 1 dân số viên. Cán bộ được phân công      đảm nhiệm các chương trình y tế quốc gia. Đội ngũ cán bộ y tế thôn bản, cộng tác viên dân số phủ 9/9 xóm. Từ sau khi 2 xã sáp nhập, TYT vẫn được duy trì hoạt động ở cả 2 cơ sở (cơ sở 1 ở TYT xã Đồng Nghê cũ, cơ sở 2 ở TYT xã Suối Nánh cũ). Tại cơ sở 1 đã được xây mới nhà trạm 2 tầng khang trang, kiên cố, đầy đủ công trình phụ trợ, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Cơ sở 2 cũng được xây dựng 2 tầng, 14 phòng kiên cố, đã sửa chữa xong toàn bộ các hạng mục, khang trang, sạch đẹp.

Bác sỹ Bùi Thị Chửng, Trạm trưởng TYT xã Nánh Nghê cho biết: Bên cạnh việc khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hàng tháng, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ của trạm tổ chức các buổi tới xóm, bản để nắm tình hình kết hợp tiêm chủng lưu động, cân đo cho trẻ và tuyên truyền, giáo dục kiến thức dân số, kế hoạch hóa gia đình, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, giúp người dân nâng cao nhận thức về tự bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Sức khỏe của người dân được quan tâm và chăm sóc tốt hơn. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến y tế được xây dựng và ban hành, phát huy hiệu quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vì là vùng sâu, vùng xa, TYT xã cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù sáp nhập 2 xã thành 1 nhưng nhân lực chỉ tính 1 cơ sở, trong khi vẫn phải hoạt động ở cả 2 cơ sở, dẫn đến việc quá sức, quá tải cho cán bộ trạm. Trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh cần được bổ sung. 

"Mặc dù nhiệm vụ và công việc còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của đội ngũ cán bộ tại trạm, công tác chăm sóc sức khỏe tuyến cơ sở tại xã Nánh Nghê trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, không ngừng nỗ lực phấn đấu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của người dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý "Người thầy thuốc của nhân dân", bác sỹ    Bùi Thị Chửng chia sẻ.


Hoàng Dương


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục