Đái tháo đường là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất hiện nay và đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam. Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, bệnh còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát và phát hiện kịp thời.


Bác sỹ CKII Bùi Thị Lan Phương, phụ trách Khoa Nội tiết (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) khám, tư vấn cho người bệnh.

Không chỉ làm rối loạn chuyển hóa đường trong máu, đái tháo đường còn âm thầm gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tim mạch, mắt, thận, thần kinh và cả chi dưới. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với những hậu quả nặng nề như mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, cắt cụt chi. Các biến chứng thường gặp gồm: biến chứng thần kinh (gây tê bì, đau rát, mất cảm giác, dễ dẫn đến loét chân và nhiễm trùng); biến chứng võng mạc là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa nếu không điều trị; biến chứng thận (gây phù, suy thận và phải chạy thận nhân tạo); biến chứng tim mạch (tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não); biến chứng bàn chân (vết thương khó lành, nhiễm trùng, hoại tử, có thể dẫn đến cắt cụt chi).

Theo Bác sỹ CKII Bùi Thị Lan Phương, Phụ trách Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các biến chứng mạn tính đã có thể xảy ra ngay từ khi được chẩn đoán đái tháo đường type 2, do thể này được chẩn đoán muộn vì có giai đoạn không có triệu chứng hoặc triệu chứng mờ nhạt. Biến chứng mạch máu nhỏ ở bệnh nhân đái tháo đường type 1 thường xuất hiện từ 1 - 5 năm, do thể này triệu chứng rầm rộ được phát hiện và điều trị sớm. Biến chứng mạn tính của bệnh nhân đái đường diễn ra thầm lặng, tiến triển, không hồi phục nên được phát hiện và điều trị sớm để có hiệu quả cao nhất, nâng chất lượng cuộc sống người bệnh, giảm chi phí điều trị, giảm thiểu tử vong.

Chuyên gia nội tiết cũng khuyến cáo người bệnh đái tháo đường nên tái khám định kỳ mỗi 3 - 6 tháng để đánh giá toàn diện về mắt, thận, thần kinh, tim mạch. Xét nghiệm định kỳ đường huyết, HbA1C, nước tiểu vi đạm, chức năng thận, mỡ máu, điện tim… Theo dõi sức khỏe tại nhà, lưu ý các dấu hiệu như mệt mỏi bất thường, đau tức ngực, thị lực giảm, tê buốt chân tay, vết thương lâu lành. Tuân thủ điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, không tự ý ngừng thuốc hoặc dùng thuốc nam, thuốc không rõ nguồn gốc. Ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn: Ăn ít đường, hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, vận động 30 phút mỗi ngày.

Để hạn chế biến chứng của bệnh đái tháo đường, tất cả các bệnh nhân đái tháo đường cần phải khám chuyên khoa nội tiết định kỳ để tầm soát các biến chứng sớm và tư vấn hướng điều trị theo dõi tiếp.



Tuyết Nhung
Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Phòng, chống dịch sốt xuất huyết trước nguy cơ bùng phát

Dịch sốt xuất huyết (SXH) hiện có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Theo thống kê, đến ngày 9/6 toàn tỉnh ghi nhận 5 ca SXH ở các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc và TP Hoà Bình. Trước nguy cơ dịch bùng phát diện rộng khi đang trong mùa mưa - điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch SXH.

"Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo" - thông điệp hành động vì môi trường không khói thuốc

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn thông điệp "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” làm chủ đề cho Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5. Tại tỉnh Hòa Bình, việc tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá từ ngày 25 - 31/5 không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là diễn đàn truyền thông cộng đồng lớn nhất trong năm về phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Nâng chất lượng dịch vụ với khám bệnh theo yêu cầu

Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng cao và đa dạng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình đã và đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của người dân. Việc đưa vào hoạt động trở lại bộ phận KCB theo yêu cầu cùng triển khai khám ngoài giờ hành chính, với đội ngũ chuyên gia đầu ngành là minh chứng rõ nét cho định hướng lấy người bệnh làm trung tâm của bệnh viện.

Hội thi “Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá” ngành Y tế năm 2025

Ngày 6/6, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” năm 2025 với chủ đề "Vai trò của công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế trong phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc”.

660 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại huyện Tân Lạc

Ngày 3/6, tại Nhà văn hóa huyện, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Tân Lạc phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Ứng dụng lọc máu hấp phụ trong điều trị bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Lọc máu hấp phụ là biện pháp làm sạch máu bằng nguyên lý hấp phụ. Máu của người bệnh theo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đi qua màng lọc (quả lọc) hấp phụ. Các chất độc trong máu sẽ bám dính vào màng lọc hấp phụ và bị giữ lại. Máu sau khi được làm sạch sẽ trở về người bệnh theo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Kỹ thuật lọc máu hấp phụ được chỉ định điều trị trong các bệnh lý nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), viêm tụy cấp nặng, suy gan cấp, ngộ độc cấp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, bệnh hệ thống, bệnh lý thần kinh - cơ, đặc biệt là Covid-19.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục