Năm nào cũng vậy, sau Tết, số chị em đến khám các bệnh liên quan đến cơ địa dị ứng như á sừng, viêm da... đều tăng mạnh.

Với những người bị viêm da tay, viêm da do dị ứng... khi tiếp xúc với nước, chất tẩy rửa nên đeo găng tay để phòng bệnh tái phát
 
“Ngượng với đôi tay sần sùi”

“Vợ chồng tôi đều là con trưởng, nên năm nào cũng vậy, việc cơm nước, cỗ bàn để cúng tổ tiên và tiếp khách đều ngập đầu. Đến ngày mùng 3, sau khi cúng tiễn tổ tiên mới được giải phóng thì lúc đó đôi tay đã sần sùi, nứt nẻ”, chị Liên (Phương Mai, Hà Nội) chia sẻ. “Cả năm kiêng được mà đến Tết thì năm nào cũng vậy. Quả thực việc cơm nước liên tục, chuẩn bị quá nhiều món ăn nên không tiện dùng găng tay như ngày thường. Khi bận luôn tay luôn chân cũng chẳng nghĩ đến hậu quả khố khổ này”.

Cũng tương tự như trường hợp của chị Liên, rất nhiều phụ nữ bị các bệnh về da do cơ địa dị ứng cũng gặp tình cảnh da chân, tay sần sùi, nứt nẻ sau kỳ nghỉ Tết.

Ngoài nguyên nhân do phải liên tục vào bếp chế biến món ăn, tiếp xúc trực tiếp với đồ mỡ, xà phòng... thì nhấp vài ngụm rượu ngày xuân cũng làm tình trạng này thêm tồi tệ.

“Nhiều người nghĩ với lượng rượu rất nhỏ, chỉ ly rượu vang... thì không ảnh hưởng gì. Nhưng quả thực với những người có cơ địa dị ứng, chỉ cần nửa ly cũng có thể gây hậu quả. Hiện tượng mẩn ngứa, bong da lòng bàn tay, chân là hay gặp nhất và việc khắc phục hậu quả này rất tốn thời gian”, BS Nguyễn Thành, Trưởng khoa khám bệnh Viện Da liễu Quốc gia cho biết.

Quan trọng nhất là “kiêng khem”

Không như nhiều bệnh lý khác, thuốc điều trị có hiệu quả tích cực, việc kiêng khem về ăn uống, dinh dưỡng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ. Với bệnh viêm da cơ địa, dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh lý, thậm chí còn “mạnh” hơn cả thuốc điều trị.

Viêm da cơ địa không chữa khỏi được hoàn toàn mà chỉ điều trị triệu chứng. Do vậy, phòng viêm da cơ địa, quan trọng nhất là tránh các dị nguyên để tránh những đợt bệnh tái phát. “Trên thực tế, có tới 50% số người bệnh tìm được dị nguyên”, BS Thành nói.Ví như người bệnh có tiền sử dị dị ứng với loại thức ăn nào thì tuyệt đối không nên dùng loại thức ăn đó. Như khi ăn tôm, cua mới xuất hiện tình trạng này thì phải loại bỏ tôm, cua khỏi thực đơn. Hay da bị sần sùi, bong tróc khi tiếp xúc với xà phòng thì phải tránh tuyệt đối. 
 
Theo các bác sĩ, “chỉ cần bệnh nhân động vào xà phòng trong khoảng 3 phút thì bằng bác sĩ chữa cả 3 tháng trời”.  Vì thế, những người có cơ địa dị ứng cần thận trọng khi ăn những thức ăn lạ, thức ăn có chất tanh, hải sản, hạn chế uống bia rượu và tuyệt đối kiêng tiếp xúc với hóa chất tẩy rửa. Cũng cần nhấn mạnh lại, với những người bị viêm da cơ địa, quan trọng nhất là phải kiêng khem, sau mới tính đến việc dùng thuốc lâu dài.

Làm sạch, giữ ẩm và nuôi dưỡng da

Theo TS Nguyễn Viết Lượng, Viện Bỏng quốc gia, ngoài việc phòng các tác nhân gây viêm da dị ứng, thì chị em cũng cần để ý tới việc chăm sóc làn da trong ngày Tết để luôn có một làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.
 
Làm đẹp làn da luôn phải đảm bảo 3 bước: làm sạch, giữ ẩm và nuôi dưỡng da

Da là “chiến binh” ở “nơi đầu sóng, ngọn gió” bảo vệ cơ thể trước các yếu tố tác động bên ngoài. Ngoài 20 tuổi da bắt đầu lão hoá và tốc độ lão hoá rõ nhất từ 30 tuổi trở đi. Cấu trúc cơ bản của da có 3 lớp, trong đó lớp thượng bì ngoài cùng không được nuôi dưỡng trực tiếp bằng hệ thống mao mạch mà sống nhờ thẩm thấu từ dịch mô. Để da thực sự khoẻ mạnh, để hạn chế và làm chậm quá trình lão hoá da và để da tránh được các tổn thương do môi trường thì việc chăm sóc da là hết sức cần thiết và quan trọng.

3 vấn đề cơ bản, nhưng vô cùng quan trọng để chăm sóc da mà chúng ta phải áp dụng hằng ngày là: Làm sạch, giữ ẩm và nuôi dưỡng da.

Để giữ sạch da, khi đi chơi xuân, cũng đừng ngại vướng víu, xấu xí mà không dùng khẩu trang. Việc đeo khẩu trang sẽ có tác dụng che nắng, che bụi, giúp da đỡ bẩn. Khi đi ngoài đường về cần rửa sạch da bằng sữa rửa mặt. Tiếp đến cần phải sử dụng các sản phẩm dưỡng da giúp giữ ẩm cho da, bổ sung cho da những thành phần dinh dưỡng quan trọng và cần thiết.

Khi lựa chọn những sản phẩm này mọi người cần phải chú ý lựa chọn phù hợp với từng lại da, nhất là với những người có làn da nhạy cảm thì không nên thay đổi sản phẩm chăm sóc da thường xuyên.

Ngoài ra, cũng cần luôn đảm bảo phải uống đủ nước, cung cấp đủ rau xanh, trái cây. Nhất là trong ngày Tết, do đặc thù là ăn uống nhiều đồ ăn giàu đạm, rượu bia nhiều gây tác động đến da, nên càng cần phải uống nhiều nước, ăn nhiều trái câu, rau xanh. Và dù bận rộn đến mấy, sau một ngày chơi bời, ăn uống... vẫn nhất thiết phải chăm sóc làn da.

                                                                           Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục