Có 3 vấn đề hay gặp nhất về tuyến tiền liệt gồm phì đại tuyến tiền liệt lành tính, viêm tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt. Nhiễm trùng (viêm) và phì đại không dẫn đến ung thư. Cả 3 loại bệnh này nếu phát hiện kịp thời đều có thể chữa khỏi.

 

1. U phì tuyến tiền liệt lành tính

 

Một cuộc điều tra ở Pháp đã cho thấy, tỷ lệ đàn ông trong độ tuổi 50 có nguy cơ mắc chứng phì đại tuyền tiền liệt là 50-70% và từ 80 tuổi trở lên, tỷ lệ này xấp xỉ 100%.

 

Biểu hiện ban đầu của bệnh là nước tiểu đục. Ngoài ra, khi mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường cảm thấy rất khó chịu vì tình trạng tiểu khó, tiểu nhỏ giọt, tiểu xong không thoải mái…

 

Sự chẩn đoán loại bệnh này còn tuỳ thuộc vào từng trường hợp và không phải ca bệnh nào cũng phải phẫu thuật. Tuy nhiên, loại bệnh này lại gây nhiều biến chứng như viêm, tắc đường niệu, tiểu và phóng tinh ngược, ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống.

 

2. Viêm (nhiễm trùng) tuyến tiền liệt

 

Viêm tuyến tiền liệt tác động đến đàn ông ở mọi lứa tuổi, đặc biệt đối tượng nam giới trung niên (độ tuổi từ 30-40).

 

Khi mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường gặp phải những vấn đề về đường tiểu do đường tiết niệu lúc này đã bị nhiễm khuẩn.

 

Có 2 loại viêm tuyến tiền liệt: ác tính và mãn tính. Nhiễm trùng ác tính có thể do việc điều trị nhiễm trùng mãn tính chưa dứt hẳn, gây tái nhiễm. Các triệu chứng của bệnh cũng rất đa dạng: sốt và ớn lạnh, đau vùng bẹn, đáy chậu, tiểu hoặc xuất tinh đau rát,…

 

Trái lại, các triệu chứng của viêm tuyến tiền liệt mãn tính thường nhẹ hơn và thường không bị sốt và ớn lạnh, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến dinh hoạt hàng ngày.

 

Việc chẩn đoán nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt dựa vào phương pháp thăm ruột tràng và thử nước tiểu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng. loại bệnh này hoàn toàn có thể điều trị khỏi bằng thuốc kháng sinh và kháng viêm.

 

3. Ung thư tiền liệt tuyến

 

Ung thư tuyến tiền liệt là sự phát triển khối u ác tính ở tuyến tiền liệt. Do bệnh không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu nên rất khó phát hiện. Vẫn theo thống kê của cuộc điều tra của Pháp, mỗi năm, có khoảng 10.000 nam giới chết vì ung thư tiền liệt tuyến và nguuyên nhân phần lớn là do phát hiện quá muộn (khi phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn 3, tức giai đoạn cuối).

 

Hiện nay, phương pháp tân tiến nhất để điều trị ung thư tiền liệt tuyến là xạ trị và hoá trị. Ngoài ra, liệu pháp hoóc-môn cũng có thể được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt là trong trường hợp ung thư vẫn phát triển sau khi đã sử dụng phương pháp phẫu thuật và xạ trị, hoặc để làm giảm kích thước của khối u trước khi phẫu thuật hoặc xạ trị.

 

                                                                                   Theo Dantri

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục