Chiều 8-9, trong quá trình liên hệ với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu để làm rõ hơn những thông tin liên quan tới kết quả thanh tra về kế hoạch mua thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc có hoạt chất Oseltamivir phòng chống cúm A/H5N1, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chánh văn phòng Bộ Y tế, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Y tế, cho biết, hiện bộ đang tiến hành giải quyết và Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu sẽ trả lời vấn đề này sau khi có ý kiến chính thức từ phía Thủ tướng.

 

Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường cũng từ chối trả lời báo chí xung quanh kết quả thanh tra này. Ông Cường cho rằng không tham gia vào kế hoạch trên nên không nắm được thông tin.

Liên quan tới hơn 10 triệu viên thuốc Tamiflu đã hết hạn sử dụng hiện đang nằm ở kho Bộ Y tế, một nguồn tin cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng 3 phương án xử lý: Tiêu hủy hoàn toàn, tái sản xuất hoặc trả lại nhà cung cấp. Cùng ngày, bà Trần Thị Trung Chiến, Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng đã có văn bản trình bày một số đề xuất xung quanh kết quả thanh tra trên. Bà Trần Thị Trung Chiến cho biết, là người chỉ đạo kế hoạch dự trữ thuốc phòng chống cúm A/H5N1 giai đoạn 2005 - 2006, ngày 23-8-2010, trong cuộc họp Ban cán sự Đảng Bộ Y tế mở rộng để tham gia góp ý cho bản dự thảo kết luận thanh tra trên, tất cả các thành viên đều không đồng tình với dự thảo.

Bà Chiến cho rằng dự thảo kết luận của Thanh tra Chính phủ hoàn toàn không nêu lên được các dấu hiệu hoặc chứng cứ tham nhũng, móc ngoặc, vi phạm pháp luật của lãnh đạo, đơn vị hoặc các cá nhân thuộc Bộ Y tế và Bộ Tài chính trong toàn bộ quá trình mua thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate. Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến nhận định, về cơ sở pháp lý liên quan tới quy trình thẩm định giá và duyệt giá mua thuốc của Liên bộ Tài chính - Y tế còn có ý kiến khác nhau rất cơ bản giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính.

Hơn nữa, kế hoạch tự sản xuất thuốc có hoạt chất Oseltamivir để phòng chống dịch cúm A/H5N1 giai đoạn 2005 - 2006 là chủ trương của Bộ Chính trị. Quyết định này thực hiện theo Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Do vậy toàn bộ kế hoạch này đã được Thủ tướng triển khai ở cấp độ tối mật do liên bộ Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Ngoại giao phối hợp triển khai, nhưng trong nhận xét và kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ đề cập tới vai trò và trách nhiệm của Bộ Y tế, là quan điểm đánh giá chưa toàn diện.

Nguyên Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến cũng nhận định, đối với việc Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan khi không phát hiện các dấu hiệu hoặc chứng cứ tham nhũng móc ngoặc, vi phạm pháp luật của lãnh đạo, đơn vị hoặc các cá nhân thuộc Bộ Y tế và Bộ Tài chính trong toàn bộ quá trình mua thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống cúm A/H5N1 giai đoạn 2005 - 2006, là quan điểm hình sự hóa vấn đề kinh tế.

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục