Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được tập huấn

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được tập huấn

(HBĐT) - Ngày 21/10, Trung tâm YTDP tỉnh phối hợp với Trung tâm YTDP thành phố Hoà Bình mở lớp tập huấn quản lý giám sát Dự án nâng cao sức khoẻ cộng đồng tại xã Yên Mông. 30 cán bộ chủ chốt cấp được tập huấn gồm lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường tiểu học, TCHS, mầm non và trạm y tế.

 

Theo Trung tâm YTDP thành phố, tình hình dịch bệnh liên quan đến về sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố còn phổ biến. Đây là các bệnh liên quan mật thiết với vấn đề vệ sinh cá nhân, nhất là hành vi rửa tay với xà phòng. Mới có 15% người dân thực hiện hành vi rửa tay xà phòng, 18% người dân rửa tay sau khi đi vệ sinh, 40% hộ gia đình giữ vệ sinh sạch sẽ và thu gom rác thải, 80% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong khi đó, Yên Mông chỉ có khoảng 35% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

Là một trong 4 xã trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi dự án năm 2010, xã Yên Mông có 9 xóm, 3.479 dân, 798 hộ gia đình. Để triển khai dự án tại xã đạt kết quả tốt, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã cần nắm vững cách thức quản lý, thủ tục, kết quả mong đợi của Dự án. Trong khuon khổ lớp tập huấn, học viên được nghe giới thiệu về hoạt động của dự án, những tác động quan trọng của trong việc góp phần giai quyết những vấn đề của địa phương liên quan của dự án. Bên cạnh đó, được trao đổi, hướng dẫn trên máy chiếu thông tin xung quanh quản lý tài chí cụ thể bao gồm định mức chi tiêu, phương thức chuyển tiền, báo cáo tài chính, lưu giữ chứng từ, báo cáo tiến độ và báo cáo tổng hợp tài chính, sao lưu báo cáo tiến độ và tổng hợp chính quy. Hướng dẫn quản lý, sử dụng xà phòng của dự án bao gồm quy định chung, quy định cụ thể, lưu kho xà phòng, cấp phát xà phòng, xử lý xà phòng tồn kho, thất thoát, ghi chép sổ sách và báo cáo. Nhờ đó, học viên nắm bắt được vai trò, trách nhiệm của ban điều hành dự án huyện, xã trong việc tiếp nhận và bảo quản xà phòng, cấp phát xà phòng, kiểm tra, giám sát.

 

                                                                           

                                                                                 Bùi Minh

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục