Nhân dân xã Nam Phong (Cao Phong) đầu tư xây dựng chuồng trại và nhốt nuôi trâu, bò để phòng chống dịch bệnh.

Nhân dân xã Nam Phong (Cao Phong) đầu tư xây dựng chuồng trại và nhốt nuôi trâu, bò để phòng chống dịch bệnh.

(HBĐT) - Thời tiết rét đậm, rét hại vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2012 của nông dân trong huyện, đồng thời gây thiệt hại không nhỏ trên đàn gia súc, gia cầm do nguy cơ dịch bệnh đang tăng cao. Chính vì vậy, Cao Phong đang cấp bách triển khai thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm, anh Phạm Hồng Quân, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cao Phong cho biết.

 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 8.901 con trâu, 3.866 con bò. Rút kinh nghiệm từ những năm trước khi thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, hầu hết các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã có ý thức bảo vệ đàn gia súc của mình. Nhiều hộ    đã chủ động nhốt trâu, bò, không thả rông. Đến thời điểm này, toàn huyện có 41 con trâu, bò bị chết rét (năm 2010 hơn 300 con). Anh Đinh Văn Thái,  Trạm phó KN-KL Cao Phong cho biết: Tuy nhiên, không vì thế mà có thể chủ quan bởi trong thời gian tới, tình hình thời tiết tiếp tục còn những diễn biến phức tạp. Mặc dù không còn tình trạng chết đói, chết rét hàng loạt nhưng vẫn cần đề phòng thời tiết xấu, trâu, bò không được chăm sóc chu đáo sẽ dẫn đến bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh theo mùa như LMLM, tụ huyết trùng... Theo anh Thái, chính thời điểm này năm ngoái, trên địa bàn huyện đã xuất hiện dịch LMLM dẫn đến hàng trăm con trâu, bò bị mắc bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đàn gia súc.

Không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, năm nay mặc dù chưa xuất hiện các ổ dịch nhưng huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cán bộ thú y viên tại thôn, bản tăng cường bám sát cơ sở, giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi, cơ sở buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm. Tiếp tục vận động các hộ chăn nuôi còn để trâu, bò thả rông được về chăm sóc, tránh tình trạng trâu, bò yếu dễ phát sinh dịch bệnh. Hiện nay, huyện cũng đã lập kế hoạch tiến hành phun gần 300 lít thuốc khử trùng tiêu độc tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và tiếp tục thực hiện các đợt tiêm vắcxin trên đàn gia súc với tổng cộng hơn 8.000 liều vắcxin LMLM. Lập các chốt kiểm dịch động vật trên tuyến đường 6 chạy qua huyện, kịp thời kiểm tra vận chuyển gia súc, gia cầm.  

Ngoài các biện pháp nhằm chăm sóc, bảo vệ đàn trâu, bò cũng chú trọng ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn gia cầm. ông Bùi văn Vượng, Trạm trưởng trạm thú y cho biết: Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát mạnh, nhất là trong điều kiện thời tiết khí hậu với độ ẩm cao, thời tiết âm u kéo dài, nhiệt độ thấp. Hiện nay, trên địa bàn huyện mặc dù chưa xuất hiện dịch nhưng cũng đã lác đác xảy ra hiện tượng gia cầm nhiễm bệnh pakintơn (gà rù) . Để chủ động phòng - chống dịch bệnh trên đàn gia cầm, trạm thú y huyện đã tiến hành khẩn cấp tiêm phòng tụ huyết trùng 860 liều vắcxin cho gia cầm, kiểm dịch gia cầm ở chợ 1.784 con và hơn 7.000 quả trứng.  

Ngoài ra, huyện cũng đã phân công cán bộ tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, xóm, hộ gia đình thực hiện tốt các biện pháp phòng - chống dịch. Phối hợp với chi ủy, chính quyền, đoàn thể các xóm, thôn, KDC cùng thực hiện phòng - chống, giám sát dịch bệnh. Xây dựng quy chế phòng dịch ở làng, xã quy trách nhiệm và kịp thời xử  lý các hộ cố tình giấu dịch. Tăng cường công tác kiểm dịch, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ việc mua gia súc, gia cầm từ các tỉnh khác vào địa bàn, tuyên truyền cho người dân không ăn gia cầm mắc bệnh. Tổ chức vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi và khu vực có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. 

 

                                                                         Phương Linh

      

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục