(HBĐT) - Ngày 30/5, tại Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh đã diễn ra chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ vì ngày mai tươi sáng”. Chương trình do Tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức. Tham dự chương trình có 40 em học sinh trong độ tuổi từ 11 - 17 và đại diện cán bộ Đoàn đến từ huyện Tân Lạc, Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, TPHB và 50 thầy, cô giáo, học viên của trung tâm.

 

 

Tại đây, các em học sinh đã được trao đổi, tọa đàm về tình hình TNXH, một số căn bệnh do TNXH gây nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, suy thoái giống nòi và làm mất tư cách người công dân. Những nội dung kiến thức này đã được truyền tải tới các em hấp dẫn, sinh động, dễ hiểu thông qua các hình ảnh thực tế, phim minh họa sinh động. Chương trình còn dàn dựng vở kịch tương tác “Ngày trở về” đan xen với những ca khúc lắng đọng, ca ngợi cuộc sống, vẻ đẹp bình yên, tình yêu nhằm động viên, khích lệ những người mắc TNXH hướng tới một tương lai tốt đẹp, đầy ắp tiếng cười và sự đón chờ của người thân, cộng đồng khi họ trở về với gia đình, xã hội. 

 

Đồng chí Nguyễn Thu Hà, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình giao lưu là cách tiếp cận sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức về TNXH trong đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước; từ đó tác động tích cực đến hành vi của mỗi người trong việc phòng, chống TNXH, giúp đỡ những người mắc sai lầm sớm hòa nhập cộng đồng.

 

Em Phạm Thị Thu Hiền, lớp 11A1, trường THPT Sào Báy (Kim Bôi) chia sẻ: Em rất cảm động được đến thăm và giao lưu tại Trung tâm Chữa bệnh - giáo dục, lao động xã hội tỉnh. ở đây, em cảm nhận được sự cố gắng nỗ lực hết mình của những con người không may mắc phải sai lầm mà đánh mất tương lai tươi sáng. Em tự nhủ rằng khi trở về địa phương, em sẽ gần gũi mọi người nhiều hơn, chia sẻ tất cả những gì mình đã được trải nghiệm. Em sẽ là một tuyên truyền viên tích cực giúp các bạn thanh, thiếu niên phòng - chống TNXH, cảnh giác với những cám dỗ trong cuộc sống.

 

Chương trình giao lưu này là một hoạt động thiết thực, bổ ích cho các thanh - thiếu niên trong dịp hè năm 2012.

 

 

 

                                                                         Hoài Thu

                                                                  (Tỉnh Đoàn TN)

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục