Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 4/11, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường quản lý Nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Sở Y tế, phòng Y tế các huyện, thành phố, các phòng chức năng thuộc Sở, đại diện một số cơ sở hành nghề y dược tư nhân và các sở, ngành hữu quan.

 

Cả nước hiện có 157 bệnh viện tư nhân, hơn 30.000 phòng khám tư nhân và cơ sở dịch vụ y tế với 249.852 người hành nghề; gần 39.000 cơ sở bán lẻ thuốc. Năm 2012, các bệnh viện tư nhân đã cấp cứu, KCB cho khoảng 6,6 triệu lượt người, phẫu thuật cho khoảng 200.000 người. Hệ thống y tế tư nhân cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, góp phần giảm tải cho bệnh viện công lập. Tuy nhiên, hệ thống y tế tư nhân còn bộc lộ nhiều tồn tại, vi phạm: Một số cơ sở KCB hành nghề vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép; lạm dụng cận lâm sàng nhằm thu lợi nhuận cao; quá coi trọng lợi nhuận, coi thường pháp luật; quảng cáo không đúng hoặc quá chuyên môn; không niêm yết giá hoặc có niêm yết nhưng thu tiền cao hơn giá niêm yết… 9 tháng năm 2013, Thanh tra Bộ đã thành lập các đoàn thanh tra về hành nghề y dược tư nhân tại một số tỉnh, thành phố, trong đó có 2 bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ. Qua thanh kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm. Trong khi đó, lực lượng thanh tra quá mỏng so với yêu cầu; nhiều cơ sở cố tình lách luật, vi phạm để thu lợi; sự vào cuộc của một số chính quyền địa phương chưa kịp thời; trình độ cán bộ thanh tra chưa đồng đều, hay biến đổi….

 

Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 100 cơ sở hành nghề y, 342 cơ sở hành nghề dược tư nhân. Nhìn chung, số lượng cơ sở KCB tư nhân ít so với tỉnh bạn. Hàng năm, Thanh tra Sở Y tế kiểm tra được khoảng 80% số cơ sở, trong đó 25 – 30% cơ sở vi phạm.

 

Tại hội nghị, nhiều tỉnh, thành phố đã phát biểu ý kiến nêu lên thực trạng hoạt động cũng như công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân. Trong đó, tập trung vào các vấn đề về: nhân lực làm công tác thanh tra, quảng cáo, y đức, phân cấp quản lý, cấp giấy phép hành nghề…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới: Ngành Y tế rà soát lại các văn bản quản lý về hành nghề y, dược tư nhân. Xây dựng văn bản hướng dẫn hoạt động tại các thẩm mỹ viện, spa. Xây dựng hướng dẫn về quảng cáo một cách cụ thể. Đánh giá xếp hạng các bệnh viện y tế ngoài công lập. Thực hiện 4 công khai (mục tiêu hoạt động, nhân lực, giá cả, địa chỉ cơ qan quản lý trực tiếp) tại các cơ sở y tế tư nhân. Rà soát lại phân cấp quản lý đối với các cơ sở y tế ngoài công lập. Tăng cường bộ máy và năng lực của lực lượng thanh tra. Lãnh đạo các bệnh viện tăng cường quản lý các bác sĩ tham gia KCB tại cơ sở y tế tư nhân. Bộ Tư pháp đẩy nhanh tiến độ cấp lý lịch tư pháp cho các đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề KCB. Các Sở Y tế tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại các cơ sở y tế ngoài công lập. Bộ Công an, Y tế, LĐ-TB&XH phối hợp quản lý người nước ngoài hành nghề y dược tại Việt Nam. 5 thành phố lớn tổ chức hội nghị chuyên đề rà soát, chấn chỉnh quản lý hoạt động các cơ sở y tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao y đức của cán bộ ngành Y.

 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện, cơ sở KCB tư nhân phải thành lập đường dây nóng. Thông báo đường dây nóng trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Ngành Y tế phải lấy lại niềm tin trong nhân dân, không để “con sâu làm rầu nồi canh”.

 

 

                                                                              Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.

Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục