Người lao động tìm kiếm thông tin việc làm, học nghề tại Sàn giao lịch việc làm huyện Cao Phong năm nay.

Người lao động tìm kiếm thông tin việc làm, học nghề tại Sàn giao lịch việc làm huyện Cao Phong năm nay.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Để giải quyết tốt bài toán về nghề nghiệp và việc làm cho lao động, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, trung bình mỗi năm, huyện cần giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động và đào tạo nghề cho khoảng 1.300 người. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, huyện đã thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Sàn giao dịch việc làm được tổ chức hàng năm là địa chỉ tin cậy để nhiều lao động tìm kiếm việc làm phù hợp cho bản thân, tăng thu nhập cho người lao động.

 

Trong những năm qua, huyện phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm (Sở LĐ -TB&XH) tổ chức được 2 Sàn giao dịch việc làm. Kết quả đã có 1.571 lao động được tư vấn tại chỗ, trong đó có 485 lao động được tuyển dụng. Các lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng đã có việc làm và thu nhập ổn định với thu nhập trung bình tại các doanh nghiệp trong nước khoảng 3, 5 triệu đồng/người/tháng, góp phần phát triển kinh tế gia đình, XĐ - GN ở địa phương. Năm nay, Sàn giao dịch việc làm được tổ chức tại xã Dũng Phong với sự tham dự của khoảng 450 người, chủ yếu là ĐV -TN đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia Sàn giao dịch có 43 công ty, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh đăng ký tuyển dụng. Trong đó có 24 doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng người lao động. Là người đã từng tìm được việc làm thông qua Sàn giao dịch, anh Bùi Văn Sỹ, xóm Nà Bái, xã Dũng Phong cho biết: Thông qua Sàn giao dịch việc làm, tôi đã được đã đi xuất khẩu lao động tại Malayxia theo con đường chính thống và được pháp luật bảo vệ. Sang nước bạn, tôi được giao đúng việc đã đăng ký và đảm bảo mọi điều kiện làm việc, ăn ở và lương theo đúng hợp đồng. Sau thời gian đi xuất khẩu lao động về, với số vốn tích luỹ được tôi có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Đến Sàn giao dịch việc làm, ai cũng mong muốn tìm được việc làm phù hợp với sở trường, chọn được nghề thích hợp để học. Chị Đinh Thị Hồng, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm Lãi, xã Tây Phong lại tìm doanh nghiệp tuyển dụng lao động giúp việc gia đình phù hợp với nhu cầu của chị em phụ nữ trong chi hội... Tại Sàn giao dịch việc làm, người lao động còn được trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập và các chế độ đãi ngộ sau khi được doanh nghiệp tuyển dụng làm việc và học nghề.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân khẳng định: Sàn giao dịch việc làm chính là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm, năm nay, huyện đã tổ chức tại địa bàn trung tâm cụm xã để thu hút nhiều người lao động, người dân tham gia. Theo thống kê của Trung tâm Giới thiệu việc làm, trong phiên giao dịch đã có 400 người lao động được các doanh nghiệp tư vấn, trong đó có 78 lao động được tuyển dụng, 116 lao động được hẹn phỏng vấn. Trong thời gian tới, huyện sẽ tích cực  tìm kiếm, quan hệ và phối hợp với  các đơn vị, doanh nghiệp, công ty xuất khẩu lao động, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh... để mở rộng thị trường lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Sàn giao dịch việc làm; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Sàn để tạo thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động.

 

 

                                                                      Hương Lan

 

 

 

 

Các tin khác


Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.

Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục