Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Vì Văn Phiến.

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Vì Văn Phiến.

(HBĐT) - Ngày 24/7, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Mai Châu tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình đồng chí Bì Văn Phiến là thương binh nặng hạng ¼ tại xóm Cha Lang, xã Mai Hịch (Mai Châu).

 

Theo đó, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên, cộng với sự giúp đỡ của các tập thể, cá nhân và nguồn vốn của gia đình, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể địa phương hỗ trợ gia đình đồng chí Vì Văn Phiến xây dựng ngôi nhà 3 gian, có tổng diện tích sử dụng 70m2 với tổng kinh phí xây dựng hơn 125 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn Quỹ "đền ơn đáp nghĩa” của Bộ Quốc phòng; 10 triệu đồng từ nguồn Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” của huyện Mai Châu; 10 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ của Hội CCB huyện; Ban CHQS huyện Mai Châu hỗ trợ 5 triệu đồng. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức xây dựng, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể, LLVT và nhân dân địa phương đã ủng hộ 165 ngày công giúp gia đình đào móng, làm sân... Công trình nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình thương binh Vì Văn Phiến đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh, các cấp, các ngành đối với những người có công lao to lớn, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, cũng đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mối quan hệ đoàn kết quân dân, phẩm chất, truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

 

 

                                                                                 Mạnh Hùng  

 

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục