Ngày 20-10, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh do virus Ebola, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến nay Việt Nam chưa có trường hợp nào mắc Ebola nhưng nguy cơ lây nhiễm là rất lớn. Công tác xét nghiệm trong bối cảnh Ebola diễn biến phức tạp trên thế giới đang được chú trọng.

 

Ông Phu cũng cho hay, Bộ Y tế đã nhờ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ cung cấp sinh phẩm, chuẩn bị công tác xét nghiệm đạt chuẩn, kiện toàn phòng xét nghiệm.

Việt Nam có đủ điều kiện xét nghiệm virus Ebola. Hiện có bốn cở sở y tế có thể xét nghiệm được virus Ebola là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh - Dịch tễ Trung ương (Hà Nội) và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Phu, với diễn biến phức tạp của dịch Ebola trên thế gới, công tác truyền thông phải theo cấp độ mới. Trong đó, chú trọng xây dựng clip thực hiện phòng hộ cá nhân. Ngoài ra, thiết lập đường dây nóng để có thể phối hợp giữa các đơn vị y tế.

Bộ Y tế thành lập bốn đội phản ứng nhanh tại bốn khu vực: miền bắc, miền trung, miền nam và Tây Nguyên. Chuẩn bị các xe chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân, lập các phòng cách ly tại từng khu vực.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến nay trên thế giới có gần 9.300 trường hợp mắc Ebola, trong đó ít nhất 4.600 tử vong tại tám quốc gia, hơn 400 cán bộ y tế mắc bệnh. Điểm đáng chú ý là có sự lây lan truyền Ebola ở bên ngoài khu vực châu Phi, cụ thể Mỹ có ba trường hợp, Tây Ban Nha một trường hợp mắc.

Đại diện WHO đánh giá, Ebola có nguy cơ cao đối với nhân viên y tế. Hiện có hơn 200 nhân viên y tế đã chết do Ebola. Vì vậy, cán bộ y tế cần được hướng dẫn, hỗ trợ về chăm sóc bệnh nhân, khử trùng môi trường… Các nghiên cứu mới nhất cho thấy virus Ebola chưa có biến đổi gene và độc lực, cũng như chưa có cơ sở khoa học và bằng chứng rõ ràng về việc thay đổi đường lây truyền của virus Ebola.

 

 

                                                                         Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục