Đoàn công tác của T.Ư Hội NCT Việt Nam và lãnh đạo hội NCT tỉnh tặng quà cho NCT khó khăn xã Thống Nhất (TP.Hòa Bình).
(HBĐT) - Đã thành truyền thống, sau những ngày Tết, các địa phương lại tổ chức trang trọng lễ mừng thọ cho người cao tuổi (NCT). Đây là nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng với các bậc cao niên.
Người xưa cho rằng, những người sống thọ là có phúc lớn nên mới được trời ban cho sống lâu, sống khỏe, con cháu đề huề. Bởi vậy, theo tục lệ, vào những năm chẵn tuổi của ông bà, con cháu sẽ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà. Mừng thọ là mừng có cái phúc được sống lâu, sống khỏe với con cháu. Có nhiều “nấc” mừng thọ. Trước đây, “khao lão” là lễ tổ chức lần đầu khi vào lão, thường là dịp 50 tuổi, còn gọi là “noãn thọ” (thọ ấm áp) hay “bán bách thiêm thọ”, “Chúc thọ” là lễ mừng người thọ từ 60 tuổi trở lên, “trung thọ” là lễ mừng người thọ từ 70 tuổi trở lên, “thượng thọ” là lễ mừng người thọ từ 80 tuổi trở lên, “đại thọ” là lễ mừng người thọ từ 90 tuổi trở lên, “lão thiêm thọ” hay “lão thọ” (thọ đỏ) 100 tuổi.
Nhiều năm nay, lễ mừng thọ được cấp uỷ, chính quyền các địa phương chỉ đạo, giao cho Hội NCT các cấp chủ trì tổ chức, thường diễn ra vào những ngày đầu năm, sau Tết Nguyên đán. Lễ mừng thọ được tổ chức tại nhà văn hoá hoặc đình làng theo những nghi thức, phong tục truyền thống địa phương. Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Năm nay, Hội NCT tỉnh đã rà soát và lập danh sách mừng thọ cho 617 NCT tròn 90 và tròn 100 tuổi trình Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch nước mừng thọ theo quy định và hàng nghìn cụ thọ từ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 do các huyện, thành phố lập danh sách và tổ chức mừng thọ, chúc thọ. Nhìn chung, việc chúc thọ, mừng thọ NCT trong nhiều năm qua được tổ chức chung tại nhà văn hóa KDC hoặc đình làng do UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với NCT địa phương và gia đình tổ chức nên lễ mừng thọ, chúc thọ đã được tổ chức trang trọng và ý nghĩa, phù hợp với phong tục tập quán, thuần phong, mỹ tục của địa phương và hoàn cảnh gia đình; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức. Ngoài ra, Hội NCT đã quan tâm đến những gia đình NCT có ý định tổ chức mừng thọ NCT tại nhà, có sự hỗ trợ cần thiết về tổ chức, bảo đảm việc mừng thọ tại nhà được tiến hành trang trọng, đúng quy định của Luật NCT.
Không chỉ tổ chức trang trọng lễ mừng thọ cho các cụ, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền và trực tiếp là Hội NCT tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc và phát huy vai trò của NCT như: thăm, tặng quà NCT trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn, tổ chức khám, chữa bệnh cho NCT, thành lập các CLB của NCT để các cụ tham gia sinh hoạt, động viên NCT “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Đến nay, tổng số NCT trong toàn tỉnh đang được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng hơn 18 nghìn người. Trong đó, số NCT từ 80 tuổi trở lên 11.023 người. Hội NCT tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT; tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 45.632 lượt NCT, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 12.049 NCT...
P.V