Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao quà cho trẻ em tham gia diễn đàn năm 2015.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao quà cho trẻ em tham gia diễn đàn năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 29/5, huyện Kim Bôi phối hợp với tổ chức ChildFund tại Việt Nam tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2015 với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. Đây là lần đầu tiên huyện Kim Bôi tổ chức được diễn đàn dành cho trẻ em và là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em của huyện.

 

Diễn đàn đã thu hút 65 học sinh tiểu học, THCS của 6 trường (THCS Tú Sơn, Cuối Hạ, thị trấn Bo, Hạ Bì, DTNTTHCS huyện Kim Bôi và trường tiểu học thị trấn Bo) tham gia. Mỗi đội tham gia lần lượt trải qua 4 phần: tự giới thiệu về trường, đội của mình và thông điệp mang đến chương trình; phần tài năng: hát, múa, trình diễn nhạc cụ hoặc tiểu phẩm; phần thuyết trình theo chủ đề: an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bạo lực học đường…; đối thoại trực tiếp: 6 đơn vị đã mang đến 12 câu hỏi có liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em và được lãnh đạo UBND huyện, đại diện các ban, ngành giải đáp.

 

Trong dịp này, UBND huyện Kim Bôi đã tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2015 và trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, mỗi suất quà 300.000 đồng; 5 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, 300.000 đồng/suất. 100% trẻ em tham gia diễn đàn nhận được phần quà 100.000 đồng/suất từ ban tổ chức.

 

 

* Ngày 29/5, Huyện ủy, UBND, MTTQ huyện Lương Sơn đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em 4 xã Cao Răm, xã Cư Yên, xã Hợp Châu, xã Thanh Lương. Mỗi đơn vị được tặng 1 bộ trống và 1 thùng bánh kẹo, tổng trị giá 21,1 triệu đồng. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2015 và là hoạt động thường xuyên của huyện thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

 

Theo số liệu thống kê, hiện toàn huyện Lương Sơn có gần 25.000 trẻ em từ 0 – 16 tuổi, trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội. Nhờ đó, 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, khuyết tật, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được chăm sóc, 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi và được chăm sóc y tế. Huyện không còn trẻ em lang thang, trẻ em phải lao động trong điều kiện độc hại...

 

Trong tháng hành động vì trẻ em, huyện Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức vui chơi giải trí, thăm và tặng quà các điểm vui chơi giải trí cho các em trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, lên án các hành vi xâm hại trẻ em, phòng- chống tai nạn thương tích cho trẻ; tổ chức sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các điểm vui chơi cho trẻ. Ngoài ra, các xã, thị trấn tiếp tục vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em.

 

 

 

                                                                        H.N

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục