Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS/KHHGĐ tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

(HBĐT) - Ngày 29/5, BCĐ công tác DS /KHHGĐ tỉnh đã kiểm tra công tác DS /KHHGĐ tại xã Bắc Phong (Cao Phong). Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ làm trưởng đoàn.

 

Hiện nay, phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng của toàn xã là 988 người, trong đó có 88,6% phụ nữ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Tỷ số giới tính khi sinh những năm gần đây luôn giữ được trong mức cho phép là 100% (năm 2014) và 93,7% (5 tháng đầu năm nay). Theo số liệu thống kê của xã, các cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng tăng, năm 2011 là 3,75%, năm 2015 là 6,45%. Thực trạng tảo hôn năm 2013 có 1 trường hợp, năm 2014 có 13 trường hợp, 5 tháng đầu năm 2 trường hợp. Bắc Phong là một trong ba xã có trường hợp tảo hôn và mang thai ở tuổi vị thành niên cao nhất huyện.

 

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã cùng thảo luận đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện công tác DS /KHHGĐ, đặc biệt về vấn đề tảo hôn, sinh con thứ 3 trên địa bàn.

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, ghi nhận những kết quả ngành dân số huyện Cao Phong nói chung, xã Bắc Phong nói riêng đã đạt được, cụ thể là các chỉ tiêu về dịch vụ DS /KHHGĐ đều đạt ở mức cao, ổn định tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, những vấn đề hạn chế về dân số như tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn ở mức cao cần phải có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức chính trị. Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ xã đưa công tác DS /KHHGĐ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới đây, đồng thời chỉ đạo các chi bộ Đảng, hội đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện. BCĐ công tác DS /KHHGĐ cấp huyện, xã phải thường xuyên được kiện toàn. Đối với cấp xã trong thời gian tới đây phải xây dựng được quy chế hoạt động dưới sự hướng dẫn của BCĐ cấp huyện.

 

 

 

                                                                         H.N

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục