Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khu cách ly đặc biệt bệnh nhân nhiễm MERS-CoV nếu có dịch xảy ra.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khu cách ly đặc biệt bệnh nhân nhiễm MERS-CoV nếu có dịch xảy ra.

(HBĐT) - Đến ngày 9/6, dịch bệnh MERS-CoV đã có 1.250 người mắc và 451 người tử vong ở 26 nước. Tại châu á đã phát hiện bệnh tại Philippines, Malaysia, Hàn Quốc và Trung Quốc. MERS-CoV là bệnh viêm đường hô hấp do virút corona được ghi nhận là virút lây truyền từ động vật sang người.

 

Nguồn gốc của virút hiện chưa rõ ràng nhưng nhiều nghiên cứu ghi nhận virút có nguồn gốc từ dơi lây truyền qua lạc đà và gây nhiễm cho người có tỷ lệ tử vong cao. Dịch đang có xu hướng lan truyền sang nhiều nước trên thế giới. Hiện, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nhiễm MERS-CoV.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Đức Sỡi, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết:  MERS-CoV có thể xâm nhập và lây lan vào nước ta qua những người trở về từ vùng có dịch. Công dân từ các quốc gia khác đã xuất phát, đi qua vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam. Bệnh nhân thường có thời gian ủ bệnh từ 2-14 ngày. Sau đó có triệu chứng thường gặp sốt trên 380C, ho, ớn lạnh, đau họng, đau cơ, khớp. Bệnh nhân xuất hiện khó thở và tiến triển nhanh tới viêm phổi. X quang có viêm phổi với mức độ khác nhau và không lý giải được các căn nguyên gây viêm phổi khác. Khoảng 1/3 số bệnh nhân có các triệu chứng tiêu hóa như nôn và tiêu chảy. Một nửa số bệnh nhân tiến triển thành viêm phổi. Xét nghiệm công thức máu thường thấy giảm bạch cầu, đặc biệt là giảm bạch cầu lympho. Đường lây truyền của  bệnh qua tiếp xúc, qua giọt bắn và qua không khí.  

Để phòng ngừa dịch, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch trình Sở Y tế, UBND tỉnh triển khai phòng - chống dịch từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phường. Theo đó, các Bệnh viện tuyến tỉnh cần triển khai theo 3 tình huống đã được tập huấn của Bộ Y tế. Giám sát những người đi, đến từ vùng Trung Đông và vùng dịch. Đồng thời, phối hợp tổ chức tập huấn cho tuyến xã, phường. Kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ tuyến xã trong điều trị chống dịch. Chịu trách nhiệm chuẩn bị và thiết lập bệnh viện dã chiến (phối hợp với TTYT huyện và chủ cơ sở nơi thiết lập bệnh viện dã chiến). Đối với tuyến trạm y tế xã, phường tổ chức giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ trong cộng đồng. Cách ly tạm thời và chuyển bệnh viện tuyến trên. Phối hợp cơ quan y tế dự phòng, truyền thông và bệnh viện tuyến trên trong công tác giám sát, truyền thông và điều trị chống dịch. Sẵn sàng điều trị bệnh nhân tại chỗ.  

Đối với người dân ở Hòa Bình nên hạn chế đi, đến những nước đang có dịch. Nếu đến cần theo dõi sức khỏe, nhất là những người có biểu hiện như sốt, ho, đau cơ, khớp. Nên đeo khẩu trang và đi khám bệnh ngay khi có biểu hiện viêm đường hô hấp, rửa tay thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày. Che mũi, miệng khi ho, hắt hơi. ăn uống dinh dưỡng đầy đủ, nơi ở thông thoáng. Tránh tụ tập đông người, tránh tiếp xúc với bệnh nhân. Hạn chế tiếp xúc những người đến từ vùng dịch trong các khu du lịch, KCN, khu vực có nguy cơ có người nhiễm bệnh.... Khi có những triệu trứng trên cần báo ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, theo dõi, cách ly phòng dịch.   

 

                                                                              Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.

Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục