Hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể. ảnh: CLB thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho NCT xã Hòa Bình (TPHB).

Hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT nhận được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể. ảnh: CLB thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, cấp thuốc miễn phí cho NCT xã Hòa Bình (TPHB).

(HBĐT) - Hội NCT thành phố Hòa Bình có 10.486 hội viên, sinh hoạt tại 15 Hội xã, phường, 226 chi hội và 296 tổ hội. Trong những năm qua, với việc chủ động kiện toàn tổ chức Hội, bám sát thực tế cơ sở, Hội NCT thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hữu ích vừa chăm sóc, vừa phát huy được vai trò NCT.

 

Ông Trần Văn Cường, Trưởng ban Đại diện Hội NCT TPHB cho biết: Xác định công tác chăm sóc NCT đóng vai trò quan trọng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, Hội NCT thành phố đã bám sát chương trình công tác của T.ư, Tỉnh hội để xây dựng và triển khai công tác đến cơ sở. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Hội và chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với NCT đến các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhờ đó, các cấp Hội NCT thành phố đã tạo được niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho hội viên, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã kết nạp mới 201 NCT vào hội, nâng tổng số hội viên lên 10.486/ 10.374 NCT trên 60 tuổi trở lên.

 

Không chỉ thu hút đông đảo hội viên sinh hoạt, công tác chăm sóc NCT thành phố cũng nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, thông qua nhiều chương trình phối hợp, hội viên NCT đã được chăm sóc chu đáo về cả vật chất và tinh thần. Từ đầu năm đến nay, Hội NCT thành phố đã tặng 1.860 suất quà cho các hội viên, trị giá 282 triệu đồng, CSSK cho 2.100 lượt hội viên, khám - chữa bệnh ban đầu cho 1.200 hội viên, tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 684 hội viên,  mổ thay thủy tinh thể cho 16 hội viên, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe ban đầu cho 936 hội viên, cấp thẻ BHYT cho 9.352 hội viên. Hội phối hợp với các ban, ngành làm mới và nâng cấp nhà ở cho 3 gia đình hội viên với số tiền 70 triệu đồng.

 

Hiện, TPHB có 95 CLB văn hóa, TD-TT với 3.316 hội viên tham gia luyện tập thường xuyên. 100% hội NCT cơ sở và trên 70% chi, tổ hội đặt mua báo NCT để học tập và nghiên cứu. Vào ngày lễ lớn, Hội đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu đồng diễn thái cực quyền, dưỡng sinh ngoài trời và thi đấu các môn thể thao như bóng chuyền mềm, bắn nỏ, ném còn thu hút nhiều hội viên tham gia.

 

Bên cạnh đó, xã hội hóa công tác chăm sóc NCT, các cấp hội NCT TPHB đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp dành tặng hàng trăm suất quà cho NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời quyên góp ủng  hộ gây dựng quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”     được gần 150 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã tổ chức thăm hỏi, động viên NCT bệnh tật, ốm đau, tổ chức cho NCT đi thăm quan, nghỉ dưỡng.

 

Song song với công tác chăm sóc NCT, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi để NCT phát huy vai trò trong phát triển KT-XH. Các cấp Hội NCT thành phố đã bám sát chương trình phối hợp với các ngành như NN&PTNT, TN-MT tuyên truyền, vận động hội viên, con cháu tham gia hiến đất làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa, quản lý nghĩa trang, BVMT thực hiện các tiêu chí NTM. Đặc biệt, NCT thành phố đã thực hiện tốt chương trình phối hợp với ngành Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng - chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015. Triển khai chương trình này, NCT các xã, phường đã xây dựng mô hình tự quản trong KDC, cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng gắn với tuyên truyền nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng làng văn hóa, KDC văn hóa.

 

 

                                                                                               P.L

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục