Y sỹ Bùi Thị Vui, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Yên Phú (Lạc Sơn) lấy lam máu xét nghiệm tại hộ dân.

Y sỹ Bùi Thị Vui, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Yên Phú (Lạc Sơn) lấy lam máu xét nghiệm tại hộ dân.

(HBĐT) - Theo số liệu của Trung tâm Phòng - chống sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng tỉnh, năm 2012, tỉnh có 990 bệnh nhân sốt rét, phát hiện 29 ký sinh trùng, trong đó 14 ký sinh trùng ngoại lai. Năm 2013 có 991 bệnh nhân, 13 ký sinh trùng, trong đó, có 8 ký sinh trùng ngoại lai. Năm 2014 có 824 bệnh nhân sốt rét, 10 ký sinh trùng, trong đó có 5 ký sinh trùng ngoại lai. Năm 2015, đến thời điểm hiện nay, mặc dù chưa phát hiện trường hợp nào là ký sinh trùng sốt rét ngoại lai nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường.

 

Số liệu trên phản ánh một thực tế, số lượng ký sinh trùng sốt rét ngoại lai luôn ở mức cao. Trong khi đó, sự xâm nhập ký sinh trùng sốt rét ngoại lai vào tỉnh có nguyên nhân sâu xa chính là tình hình di biến động dân cư. Để giảm tỷ lệ người dân mắc sốt rét cần giám sát chặt chẽ được số ký sinh trùng ngoại lai này. Cũng có nghĩa là phải quản lý, giám sát các trường hợp di biến động dân cư.

 

Thời gian qua, giao lưu dân số qua biên giới giữa các nước gia tăng, đặc biệt với Lào và Căm-pu-chia, nơi có sốt rét lưu hành nặng và có tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc cao, làm tăng nguy cơ về dịch, sự lan rộng và kéo dài của sốt rét. Hiện nay, theo báo cáo của Viện Sốt rét  - ký sinh trùng - côn trùng Trung ương, Bộ Y tế đã xuất hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc tại 5 tỉnh (Bình Phước, Đắk Nông, Gia Lai, Quảng Nam và Khánh Hòa). Số người dân của tỉnh đi làm ăn tại các tỉnh này không phải là ít. Nguy cơ sẽ lây lan vào cộng đồng khi những người này trở về địa phương nếu không có những biện pháp giám sát, phát hiện kịp thời và hiệu quả.

 

Bác sỹ Bùi Văn Phón,  Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét - ký sinh trùng  côn trùng tỉnh cho biết: Để phòng - chống nguy cơ sốt rét lây lan ra cộng đồng, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng mô hình quản lý dân cư di biến động. Cán bộ y tế tuyến cơ sở nắm tình hình trong địa bàn quản lý các đối tượng đi làm ăn xa từ các vùng có sốt rét lưu hành nặng, lập sổ theo dõi di biến động dân cư. Tư vấn cho các đối tượng từ khi chưa có biểu hiện sốt đến cơ sở y tế lấy lam máu xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét. Nếu xác định bệnh nhân có ký sinh trùng sốt rét, tiến hành tư vấn, cấp phát thuốc điều trị kịp thời.

 

Trong mô hình quản lý dân cư di biến động, yếu tố giữ vai trò quan trọng là mạng lưới y tế thôn, bản  được ví là những người “lính tiền tiêu”, gần dân nhất. Khi trong thôn, xóm có người đi từ vùng lưu hành sốt rét về, họ lập sổ theo dõi với đầy đủ thông tin về: Tên, tuổi, từ địa phương nào trở về, ngày về, ngày đi, tình hình sức khỏe... Đặc biệt, cao điểm là những ngày lễ, Tết  và mùa mưa của Tây Nguyên, mùa của sốt rét cũng là thời điểm người lao động nghỉ làm, về địa phương khá đông. Đó cũng là thời điểm mà những người cán bộ y tế nâng cao “tinh thần cảnh giác”.

 

Để ngăn chặn, phòng ngừa sốt rét, tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030 cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng - chống sốt rét. Trong đó, tập trung giám sát, điều tra, quản lý bệnh nhân sốt rét và triển khai các biện pháp bảo vệ cho nhóm dân di biến động trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Mở các đợt điều tra véc-tơ truyền bệnh sốt rét tại cộng đồng và nơi ở của các nhóm dân di biến động để đánh giá diễn biến của bệnh sốt rét và có biện pháp xử lý kịp thời. Duy trì thường xuyên xét nghiệm lam máu, test chẩn đoán nhanh, phát hiện ký sinh trùng sốt rét tại tất cả các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn. Tổ chức phun, tẩm màn hóa chất diệt muỗi để tránh muỗi đốt. Vận động người dân tự mua màn và thường xuyên nằm màn... Tăng cường công tác truyền thông giáo dục tại cộng đồng về các biện pháp phòng, chống sốt rét để người dân thay đổi nhận thức và hành vi trong phòng, chống sốt rét.

 

 

 

 

 

                                                             Thu Hương

                                           (Trung tâm Truyền thông GDSK)

 

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục