Nhiều vị trí trên nền nhà bị sụt lún, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt.
(HBĐT) - Trạm y tế xuống cấp không đủ tiêu chuẩn để khám chữa bệnh là thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay ở xã Kim Truy (Kim Bôi). Cùng với đó, trường Tiểu học dù được xây dựng khang trang nhưng lại thiếu phòng học cũng là vấn đề trăn trở đối với xã vùng sâu này.
Trạm y tế xã Kim Truy (Kim Bôi) được xây dựng từ năm 1996 trên diện tích hơn 500m2, với 4 phòng làm việc. Sau gần 20 sử dụng, đến nay, cơ sở vật chất của Trạm đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Hiện, tường rào xung quanh Trạm bong tróc, nhiều vị trí trên nền nhà bị sụt lún, tường nhà xuất hiện nhiều vết nứt, trần nhà bị thấm dột. Do chỉ có 4 phòng làm việc nên có phòng phải kiêm thêm nhiều chức năng khác. Như trường hợp của phòng dược kiêm 3 chức năng: phòng hành chính, phòng làm việc và phòng tiêm chủng. Phòng bệnh có 4 giường nhưng phải bỏ một giường ra ngoài vì quá chật chội. Đặc biêt, 2 năm nay, phòng sản hầu như không thực hiện đỡ đẻ vì không đảm bảo diệt khuẩn, an toàn.
Bà Bùi Thị Tứ, Trưởng trạm y tế xã Kim Truy cho biết: Với chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã, mỗi năm, Trạm có khoảng 2.000 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Thế nhưng, mấy năm gần đây, do cơ sở vật chất của Trạm đã xuống cấp nên nhiều người bệnh đi thẳng lên tuyến trên. Những hôm mưa to, tất cả các phòng bị thấm dột nặng, cán bộ của Trạm không thể trực được. Sau nhiều lần kiến nghị lên UBND xã, sự cải tạo, tu sửa gần đây nhất là bắn mái tôn trước sân Trạm. Ngoài ra, trạm không có các công trình phụ, nhà để xe xiêu vẹo, giếng nước cũng không đảm bảo vệ sinh. Với cơ sở vật chất như hiện nay, Trạm không đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Không rệu rã như Trạm y tế, cơ sở vật chất của trường Tiểu học cơ sở Kim Truy được đầu tư xây dựng khang trang, thế nhưng, do thiếu phòng chức năng, nhà trường phải dành ra hai phòng học để hoạt động nên từ đầu năm, dù trường đã bố trí lịch học 2 ca nhưng vẫn còn 3 lớp phải sang học nhờ phòng học của trường Trung học cơ sở. Tình trạng 1 trường nhưng học 2 nơi gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý học sinh, cũng như việc tập hợp học sinh để tổ chức các hoạt động trong toàn trường. Thêm nữa, vấn đề này còn tác động tới tâm lý của học sinh, gây ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học của nhà trường.
Trao đổi về vấn đề trên, đồng chí Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Kim Truy cho biết: Đây là 2 vấn đề mà chúng tôi rất trăn trở, nhiều lần đề xuất lên cấp trên. Hiện, mặt bằng để xây dựng trạm y tế, cũng như phòng học ở trưởng Tiểu học đã có; rất mong sự quan tâm, đầu tư của các cơ quan chức năng. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, trong năm 2015, cùng với tiêu chí thủy lợi (đã cơ bản hoàn thành), Y tế cũng là tiêu chí mà xã phấn đấu hoàn thành trong năm, thế nhưng, với tình hình triển khai thực hiện như hiện nay, tiêu chí này chắc chắn “lỡ hẹn”.
Viết Đào