(HBĐT) - Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kim Bôi, Thượng Tiến được biết đến là một xã điển hình về công tác dân số với thành tích liên tục 19 năm liền không có người sinh con thứ 3.
Ông Đinh Trọng Sinh, Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến (Kim Bôi) cho biết: Toàn xã hiện có 304 hộ, với 1.374 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại 5 xóm, trong đó, dân tộc Mường chiếm 99%. Với đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa của huyện, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh kế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trước những khó khăn trên, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định song song với việc quan tâm lãnh chỉ đạo nhân dân phát triển KT-XH, công tác DS/KHHGĐ là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH của xã nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ CTV dân số, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, thôn, xóm đã làm tốt công tác truyền thông, vận động làm thay đổi hành vi bằng nhiều hình thức như: tư vấn cộng đồng, tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp đối tượng... Đồng thời đưa vào hương ước, quy ước của làng xóm các hình thức xử lý trên cơ sở các tiêu chí về chính sách dân số và phổ biến rộng rãi đến mọi người dân trên địa bàn xã. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đã làm thay đổi cơ bản quan niệm của người dân về hôn nhân và gia đình, thực hiện gia đình ít con để nuôi dạy con tốt. Mô hình ít con được thực hiện tác tất cả các thôn, xóm và được 100% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Hiện nay, tỷ lệ cặp vợ chồng tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 84%, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 2 và xã liên tục 19 năm liền không có người sinh con thứ 3.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác dân số trên địa bàn xã hiện vẫn gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dân số, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao, chiếm 18%. Mặc dù nhận thức của người dân về dân số đã có chuyển biến nhưng hiện tượng tảo hôn vẫn diễn ra và có nguy cơ gia tăng. Ngoài ra, CTV dân số thường xuyên thay đổi, chưa được tập huấn về chuyên môn nên hiệu quả tư vấn, vận động chưa cao. Do đó, để nâng cao chất lượng công tác DS/KHHGĐ trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tư vấn về chính sách DS-KHHGĐ tới mọi người dân, phấn đấu giữ vững xã không có người sinh con thứ 3, giảm dần tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tình trạng tảo hôn.
Hồng Ngọc