Đại diện hội NCT các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2016.

Đại diện hội NCT các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2016.

(HBĐT) - Ngày 24/2, Hội NCT tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và phản ánh kết quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao 6 nội dung của chương trình thi đua năm 2016. Trọng tâm là tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao – gương sáng” lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Đại hội lần thứ V Hội NCT Việt Nam.; tổ chức tốt các hoạt động sau thành công Đại hội Hội NCT cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm sóc NCT; đây mạnh các hoạt động phát huy vài NCT; tham mưu và tham gia hiệu quả chương trình hành động quốc gia về NCT; chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Luật NCT.

 

Hội nghị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với một số chỉ tiêu quan trọng: Thu hút hơn 90% NCT tham gia vào hội; thu hội phí đạt trên 90%; 100% NCT đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội, BHYT; 100% hội cơ sở lập được quỹ chăm, sóc và phát huy vai trò NCT; 70% NCT được truyền thống giáo dục về chăm sóc sức khỏe; 40% NCT được khám chữa các bệnh về mắt; 50% chi hội có báo, tạp chí thông tin về NCT; 50% chi hội có các loại hình CLB; 5% NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở…

 

Tại hội nghị, Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố cũng đã báo cáo vắn tắt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trước, trong và sau tết Nguyên đán. Theo đó, các các hội NCT đã phối hợp với các ngành, đoàn thể trao tặng gần 8.000 suất quà Tết cho hội viên NCT. Các cấp hội NCT cũng đã trồng hơn 50.000 cây xanh các loại hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Các hoạt động chúc thọ, mừng thọ cũng đã được hội NCT các cấp trong tỉnh thực hiện đảm báo theo đúng quy định. Ngoài ra, các cấp hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vui xuân cho hội viên NCT.

 

                                                                                

                                                                              P.L

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục