(HBĐT) - Sáng 1/6, UBND tỉnh đã tổ chức tiếp và làm việc với đoàn công tác của tổ chức Kenan do ông Bernhard Richard Thomas, Giám đốc điều hành dẫn đầu. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Tại buổi tiếp, ông Bernhard Richard Thomas, Giám đốc điều hành và đại diện Tổ chức Kenan đã giới thiệu về Tổ chức Kenan và tình hình thực hiện Dự án Will Việt Nam. Kenan là một tổ chức phi lợi nhuận đã có 20 năm hoạt động tại một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như: Thái Lan, Lào, Việt Nam, Myama… Tại Việt Nam, Kenan tập trung vào 4 lĩnh vực hoạt động chính: Sức khỏe cộng đồng, giáo dục, phát triển triển kinh tế bền vững và hỗ trợ người khuyết tật và một số lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động của Kenan nhằm hướng tới giải quyết các vấn đề liên quan tới phụ nữ và trẻ em gái, trong đó ưu tiên nhóm phụ nữ, trẻ em sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, xa và cộng đồng người dân tộc thiểu số. Tại Hòa Bình, Kenan Việt Nam đang triển khai dự án “Cải thiện đời sống và nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ Việt Nam- Vietnam WILL” với mục đích cải thiện các vấn đề của phụ nữ và trẻ em gái trong lĩnh vực y tế, giáo dục, người khuyết tật và phát triển kinh tế và đã đạt được những thành công đáng kể được ghi nhận. Tiếp theo, dự án Vietnam WILL đang thực hiện tại Hòa Bình là đã phát triển một đề xuất dự án mới nhằm giảm thiểu nạn bạo lực gia đình với phụ nữ thông qua mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để thay đổi vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội tại huyện Đà Bắc…

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Dự án “Cải thiện đời sống và nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ Việt Nam được triển khai từ tháng 10/2014- 9/2016. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị để thực hiện tốt hơn dự án mới trong giai đoạn tiếp theo.

 

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với tổ chức Kenan, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh cho rằng: Tổ chức Kenan và làm việc vào đúng dịp tỉnh Hòa Bình tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Đây cũng là một trong 2 nhóm đối tượng hưởng lợi chính từ các chương trình của tổ chức Kenan. Thông tin đến tổ chức Kenan khái quát về đặc điểm, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực của địa phương, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ đã có sự giúp đỡ, hỗ trợ, góp phần vào kết quả chung phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng tình với tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tổ chức Kenan vào Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Buổi làm việc của Tổ chức Kenan với UBND tỉnh như màn chào hỏi khẳng định thêm kết quả dự án đã, đang triển khai. Mục tiêu của Tổ chức là tìm ra những “khoảng trống” của tỉnh để đầu tư, hỗ trợ. Trong đó có đề xuất hỗ trợ phụ nữ trong phát triển du lịch để tăng thu nhập. Đây cũng là định hướng đi mà tỉnh đã xác định là phát triển du lịch, dịch vụ. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp nhưng cũng còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị các ngành liên quan tích cực hỗ trợ để cùng Tổ chức Kenan tìm ra những hướng đầu tư, hỗ trợ phù hợp nhằm góp phần khai thác tiềm năng phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Nhân dịp nay thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho tổ chức Kenan.

 

 

 

                                                                                 PV

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục