Theo thông tin từ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã có thông báo về kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo Thông báo số 340-TB/UBKTTW, ngày 15-11-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thực hiện Thông báo số 340-TB/UBKTTW, ngày 15-11-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên liên quan có khuyết điểm, vi phạm.

Ngày 6-2, sau khi xem xét, phân tích về những khuyết điểm, vi phạm của ba đồng chí Tỉnh ủy viên có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo số 340-TB/UBKTTW, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với các đồng chí: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Duy Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên; nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (từ tháng 3-2011 đến 12-2014); đồng chí Đỗ Đình Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (từ tháng 8-2010 đến 10-2014).

Đối với đồng chí Nguyễn Kim Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ xem xét, quyết định thi hành kỷ luật theo quy định sau.

Trước đó, ngày 1-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe báo cáo về những khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên, cụ thể: Thi hành kỷ luật tổ chức đảng: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016; Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2010-2015; Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc nhiệm kỳ 2010-2015.

Thi hành kỷ luật đảng viên: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đặng Quang Hồng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016; đồng chí Hà Hòa Bình, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Văn Quang, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Mạnh Định, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, ngày 31-1-2018 UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng đã họp, xem xét, thống nhất quyết định hình thức kỷ luật đối với chín đảng viên theo thẩm quyền, cụ thể: Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Bùi Minh Hồng, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy; nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2011-2016.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Hoàng Quốc Trị, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2011-2016. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Đức Tài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Ngọc Thông, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (từ tháng 10-2010 đến 8-2015); đồng chí Nguyễn Ngọc Tú, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Đạm, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phùng Thị Tộ, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Đường Trọng Khang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc.

 

                     TheoNhandan

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục