(HBĐT) - Xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) chưa đạt xã phù hợp trẻ em. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ còn thiếu. Sân chơi cho trẻ chưa có; chưa mở được lớp dạy bơi. Bố, mẹ các em đa số đi làm ăn xa, giao phó việc nuôi dạy con cho ông bà đó là những nguyên nhân dẫn tới các nguy cơ đe dọa sự an toàn của trẻ trên địa bàn xã Lạc Thịnh.


Để khắc phục thực trạng không có sân chơi cho trẻ phụ huynh xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy thường xuyên cho con đọc sách, báo.

Đồng chí Bùi Văn Báo, cán bộ LĐ-TB&XH xã cho biết: Hiện nay, vấn đề đáng lo ngại nhất của xã Lạc Thịnh là thiếu sân chơi cho trẻ em nên phần lớn các cháu tự tìm cách chơi hoặc theo bố mẹ đi làm đồng. Trong khi đó, hệ thống ao, hồ, suối trên địa bàn tương đối nhiều, nguy cơ tai nạn đuối nước. Lạc Thịnh nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, lưu lượng xe đi lại rất đông và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đường chưa có hàng rào chắn bảo vệ, ngăn cách giữa nhà dân và đường, tiềm ẩn rủi ro cao đối với trẻ.

Trong 9 tháng qua, xã Lạc Thịnh trẻ bị tai nạn đuối nước. Đó là trường hợp đáng tiếc của cháu Bùi Văn Tuấn, xóm Đình B. Nguyên nhân chính dẫn đến cháu Tuấn bị đuối nước là do nhà gần đập, bố mẹ đi làm ăn xa, cháu ở với ông, bà. ông, bà sức yếu không quản được cháu nên cháu chơi gần đập, bị trượt chân dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Tai nạn đuối nước của cháu Bùi Văn Tuấn là tiếng chuông cảnh báo chính quyền xã cần quan tâm tới công tác dạy bơi cho trẻ em. Tuy nhiên, hiện tại, xã Lạc Thịnh vẫn chưa mở được lớp dạy bơi do thiếu kinh phí. Vào mùa hè, chỉ có một số đoàn viên thanh niên biết bơi dạy cho các em tại sông, suối.

Một thực tế đang diễn ra tại xã Lạc Thịnh là đa số bố mẹ các em đều đi làm ăn xa, gửi các em cho ông, bà và người thân chăm sóc. Thiếu sự bảo vệ, chăm sóc của bố, mẹ, thiếu tình cảm, không có sự chia sẻ là nguyên nhân tiềm ẩn những rủi ro cao đối với sức khỏe, tâm lý của trẻ nhỏ. ông, bà trông cháu không để ý, dẫn đến tình trạng các cháu hay trốn đi chơi. Đặc biệt, tình trạng trẻ em sa vào các trò chơi điện tử đang diễn ra phổ biến tại Lạc Thịnh. Mùa hè, những buổi trưa tại các quán Internet trên địa bàn xã đông kín các em nhỏ ngồi chơi điện tử. Trò chơi điện tử khiến trẻ em không tập trung vào học tập. Nhiều trò chơi mang tính bạo động ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý các em.

Ngoài ra, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn xã Lạc Thịnh khó khăn về kinh phí hoạt động. Lạc Thịnh chưa thành lập được Quỹ Bảo trợ trẻ em. Kinh phí phục vụ hoạt động chăm sóc trẻ em chủ yếu từ huy động các hội, đoàn thể, các xóm để tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ như Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…Toàn xã có 3 trẻ khuyết tật và 17 trẻ sống trong các hộ nghèo. Tuy nhiên, vào các ngày lễ, tết UBND xã chỉ tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các em chứ chưa hỗ trợ về tài chính cho các gia đình chăm sóc trẻ khuyết tật.

Đồng chí Bùi Văn Báo, cán bộ LĐ - TB&XH cho biết thêm: Trong thời gian tới, xã Lạc Thịnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, nhân dân trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, xã tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục xây dựng và duy trì môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện.

 

                                                                       Thu Thủy

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục