(HBĐT) -"Vừa qua, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các xóm đề nghị xem xét việc tiếp tục đầu tư kéo đường dây điện cho các hộ ở cuối nguồn hiện nay vẫn sử dụng dây điện trần tự kéo mất an toàn trong mùa mưa bão, UBND xã đã chuyển những kiến nghị này đến cơ quan chức năng. Đến nay, những xóm khó khăn về điện như xóm Bui, Soi, Đầm... đã được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện đến các hộ dân”, đồng chí Bùi Văn Lon, Chủ tịch UBND xã Mãn Đức (Tân Lạc) phấn khởi cho biết.


Thời gian qua, ngành điện tập trung nguồn lực cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn, phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất của người dân xã Mãn Đức (Tân Lạc).

Đưa chúng tôi đi thực địa tại các địa bàn khó khăn, đồng chí Chủ tịch UBND xã vừa đi vừa chia sẻ: Trên địa bàn xã trước đây có xóm Tân Phong còn 16 hộ vẫn phải dùng điện theo công tơ tổng. Cùng với đó, đường dây điện kéo về các hộ vẫn là đường dây cũ, do các hộ tự kéo. Do vậy, chi phí sử dụng điện cao hơn so với các xóm khác. Mới đây, Điện lực Cao Phong đã đầu tư, nâng cấp hệ thống đường dây tải điện đến tận các hộ, xoá bỏ việc sử dụng điện theo công tơ tổng trên địa bàn xã. Đưa giá điện về bằng với mức bình quân chung với các xóm trong xã.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, hiện nay trên địa bàn xã vẫn còn một số hộ dân ở xóm Đầm sử dụng dây điện tự kéo, không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này tới đây sẽ được xoá bỏ khi Điện lực Cao Phong hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đóng điện trạm biến áp xóm Đầm.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Bùi Văn Thuận, Trưởng xóm Đầm cho biết: Xóm có hơn 100 hộ dân, hệ thống điện lưới quốc gia được Nhà nước đầu tư về đến xóm từ năm 1995 đến nay với 1 trạm biến áp. Trước đây, khi công tác vận hành lưới điện được chuyển đổi theo mô hình HTX điện năng. Quá trình vận hành do công tác quản lý còn nhiều hạn chế, nguồn lực đầu tư chưa được đảm bảo nên hệ thống dây điện về các hộ đã xuống cấp. Để đảm bảo nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, nhiều hộ trong xóm đã tự bỏ tiền ra kéo dây từ các đầu cột điện về nhà. Qua nhiều năm, hệ thống dây dẫn không đảm bảo, gây nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa bão. Vừa qua, được Điện lực Cao Phong đầu tư xây dựng thêm 1 trạm biến áp và thay thế, nâng cấp toàn bộ hệ thống dây điện từ cột vào các hộ gia đình, chúng tôi rất phấn khởi. Có điện đảm bảo, ổn định là mơ ước của người dân trong xóm nhiều năm qua.

Còn anh Quách Văn Liên, Trưởng xóm Soi cho biết: Hiện nay, xóm chỉ còn 10 hộ dùng đường dây điện tự kéo. Chủ yếu là các hộ ở cuối nguồn điện và ở xa khu dân cư tập trung, còn lại đa phần các hộ dân trong xóm đều được đầu tư kéo dây điện đảm bảo an toàn từ đầu cột vào đến nhà.

Theo đồng chí Bùi Văn Lon, hiện nay, xã Mãn Đức có 1.170 hộ, trong đó số hộ vẫn sử dụng đường dây tự kéo không đảm bảo an toàn còn khoảng 60 - 70 hộ. Chủ yếu là các hộ ở khu vực cuối nguồn điện, không ở gần khu dân cư tập trung và nhiều hộ kéo dây về các lán trại khu sản xuất.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Điện lực Cao Phong cho biết: Sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, lưới điện 0,4kV khu vực xã Mãn Đức đã được sửa chữa, cải tạo tối thiểu thay thế cột, dây dẫn không đảm bảo an toàn vận hành. Tuy nhiên, hiện nay còn một số khu vực đường dây 0,4kV do nhân dân tự đầu tư chưa được nâng cấp, sửa chữa. Đơn vị sẽ tiếp tục lập danh mục đăng ký sửa chữa, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn thay dây không đảm bảo an toàn vận hành với Công ty Điện lực Hòa Bình đưa vào danh mục đăng ký với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cấp vốn để thực hiện.

                                                                                 Mạnh Hùng


Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục