(HBĐT) - Có lẽ không dễ để tìm được những điểm dừng chân lý tưởng và "sống chậm” trong khung cảnh thiên nhiên trong lành, được thoải mái hà hít khí trời mát lạnh như ở vùng cao của huyện Lạc Sơn.


Khi chưa được đặt chân lên vùng cao Lạc Sơn, nhiều người đã chia sẻ rằng, chữ "Ngọc” trong từ Ngọc Lâu và Ngọc Sơn khiến họ mường tượng về một vùng đất mang vẻ đẹp ngọc ngà, thanh khiết. Còn "Tự Do” lại gợi mở về một vùng quê gần gũi, phóng khoáng. Đó là sự mường tượng, thực tế, mảnh đất còn nhiều hoang sơ với núi rừng kỳ vỹ này đã đem lại những trải nghiệm tuyệt vời không kém cái tên.

Từ Bãi Nhạ đến Bãi Bùi...

Những ngày này, con đường gập ghềnh của vùng cao Lạc Sơn nhộn nhịp xe cộ đi lại. Sức hút của thắng cảnh thác Mu, thuộc xã Tự Do đã tạo nên bầu không khí sầm uất ở nơi núi rừng hoang vu này. Thế nhưng, thay vì chạy xe thẳng vào thác Mu, chúng tôi chọn hành trình khám phá vùng cao theo trình thự "không gian”. Từ thị trấn Vụ Bản, chúng tôi ngược dốc lên vùng cao Lạc Sơn. Điểm đến đầu tiên là Bãi Nhạ, điểm tổ chức giải dù lượn toàn quốc cách đây 4 năm. Bãi Nhạ thuộc xóm Bói, xã Ngọc Sơn, là tên một bãi cỏ may nằm trên đỉnh núi cao gần 500 m so với mực nước biển. Để lên được Bãi Nhạ, chúng tôi gửi xe ở một hộ rồi cuốc bộ theo con đường mòn chừng 400 m là tới nơi. Bãi cỏ may nằm trên đỉnh núi này đón trọn những tia nắng của buổi bình minh, làn gió mát lành thổi quanh năm. Từ đây, vùng huyện, vùng Đại Đồng của huyện Lạc Sơn và một số xã của huyện Tân Lạc nằm trọn trong tầm mắt. Phía sau là những dãy núi trùng điệp với mây trời uốn lượn, tạo nên bức tranh yên bình.


Thắng cảnh thác Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn)là điểm đến thu hút du khách trong dịp hè.

Biết đến Bãi Nhạ qua những hình ảnh của giải dù lượn toàn quốc, hôm nay, chị Bùi Thị Bình, sinh viên năm cuối trường Đại học sư phạm Hà Nội mới có dịp khám phá. "Đây là vị trí thật tuyệt vời để tận hưởng khí trời mát lành và ngắm nhìn phong cảnh của huyện Lạc Sơn. Lên đây để chụp ảnh hoặc tổ chức các chuyến dã ngoại trong ngày cũng là một trải nghiệm thú vị”, chị Bình chia sẻ.

Rời Bãi Nhạ, chúng tôi tiếp tục hành trình khám phá vùng cao Lạc Sơn, điểm đến tiếp theo là thảo nguyên xanh Bãi Bùi, thuộc xóm Khộp (xã Ngọc Lâu). Điểm nhấn trên bãi cỏ may rộng 5 ha này là hơn 60 cây trau cổ thụ xanh tốt. So với năm ngoái, con đường từ trung tâm xã Ngọc Lâu về Bãi Bùi thuận lợi hơn nhiều khi cả tuyến đường đã được rải cấp phối. Dưới tán cây trau cổ thụ, bà con xóm Khộp phát quang cây cỏ, dùng dây thừng buộc các xích đu và kê bàn ghế bằng gỗ để bán hàng cho khách đến tham quan. Anh Bùi Văn Phương, một trong hai hộ dân mở sạp bán hàng ở Bãi Bùi chia sẻ: Trong những năm gần đây, Bãi Bùi đón khá nhiều du khách đến thăm quan, có những đoàn khách đến cắm trại và nghỉ lại qua đêm. Nhận thấy tiềm năng về phát triển du lịch, gia đình tôi đã mở quán bán hàng phục vụ khách. Sau khi vào tắm mát ở thác Mu thì Bãi Bùi là địa điểm du khách không thể bỏ qua khi lên vùng cao Lạc Sơn.

Ứớc vọng phát triển du lịch của người vùng cao

Gần 11 giờ trưa, con đường độc đạo từ Ngọc Lâu vào Tự Do, bụi tung mù mịt. Những chiếc xe máy luồn lách, mặc cho con đường gập ghềnh để vào thắng cảnh thác Mu. Kể từ khi được du khách gần xa biết đến, thác Mu đã trở thành một trong những địa điểm "hot” nhất trong những ngày hè oi ả. Con thác cao, làn nước trong xanh, mát lành là món quà mẹ thiên nhiên ban tặng cho bà con vùng cao ở nơi "thâm sơn, cùng cốc” này. Sức hút của thác Mu đã mở ra hướng phát triển du lịch đầy tiềm năng. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, bà con ở xã Tự Do đã mở dịch vụ homestay.

Theo chị Quách Thị Hạnh, một trong những hộ làm dịch vụ homestay ở xóm Mu cho biết: Mùa hè là thời điểm thác Mu đón nhiều du khách nhất. Trong đó có những đoàn khách nước ngoài đi theo tour, còn lại đa số là du khách trong nước. Trong 2 năm trở lại đây, lượng khách tăng đột biến, có nhiều hôm, gia đình đón trên 200 khách. Để đáp ứng được nhu cầu của du khách, gia đình phải thuê một số bà con trong xóm. Du lịch đã và đang đem lại nguồn thu nhập không nhỏ đối với gia đình tôi và người dân địa phương.

Ngoài thác Mu, ở xã Tự Do còn có những địa điểm có phong cảnh không hề thua kém. Đó là thác Cao hay thảo nguyên xanh Đồng Bè. Đặc biệt, ở xã vùng cao này, bà con còn lưu giữ được những nếp nhà sàn truyền thống. "ở xóm Rỳ cùng nhiều xóm khác, đa số bà con vẫn ở nhà sàn và lưu giữ được các phong tục tập quán của người Mường. Khí hậu trên này mát lành quanh năm nên nhiều du khách ở xa đến đều bày tỏ sự thích thú. Chúng tôi mong muốn được các cấp hỗ trợ để phát triển du lịch”, ông Bùi Văn Huy, Trưởng xóm Rỳ bày tỏ.

Quả thực, thác Mu, Bãi Bùi, Bãi Nhạ và con người vùng cao chân chất đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa. Ngọc Sơn, Ngọc Lâu và Tự Do là điểm đến tuyệt vời cho những ai thích khám phá cảnh sắc thiên nhiên và tận hưởng khí hậu trong lành sau những bộn bề, xô bồ của cuộc sống.


Viết Đào


Các tin khác


Nắm bắt thực tế hoạt động du lịch tại huyện Mai Châu

Ngày 21/3, đoàn công tác Sở VH-TT&DL đã tổ chức nắm bắt tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và đón tiếp phục vụ khách du lịch tại huyện Mai Châu.

Hội An đứng đầu trong 10 điểm đến an toàn nhất cho khách du lịch một mình trên thế giới

Dưới đây là danh sách những điểm đến an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch một mình, theo Smoky Mountains.

Nâng cao hiệu quả công tác thống kê, chất lượng dự báo cho du lịch

Chất lượng dự báo có tốt thì việc hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển mới có tính khả thi cao. Trong công tác dự báo, thống kê là một trong những công cụ quan trọng nhất, bởi nó cung cấp các thông tin, dữ kiện cần thiết để làm cơ sở cho hoạch định chính sách phát triển, đồng thời cũng là thước đo để đánh giá năng lực, hiệu quả thực thi.

Ra mắt Đại đô thị kết hợp nghỉ dưỡng “độc nhất”: Giữa lòng thiên nhiên - Kề bên thành phố - Giáp ranh Thủ đô.

Trải dài hơn 4km dọc bờ sông Đà, có một châu Âu thu nhỏ đan xen giữa không gian kỳ vỹ của sông núi, nơi kiến tạo một không gian "sống nghỉ dưỡng” tràn ngập sắc xanh và một cộng đồng tinh hoa thành đạt mang tên Casa Del Rio.

Ra mắt show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”-sản phẩm du lịch mới của Điện Biên

Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch Điện Biên, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp UBND huyện Điện Biên giới thiệu sản phẩm du lịch mới: show diễn thực cảnh " Huyền tích UVA ”. Đây là điểm nhấn trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Điện Biên gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục