(HBĐT) - Kiêu hãnh tiên phong lối sống hưởng thụ trong bộ sưu tập trải nghiệm nghỉ dưỡng độc nhất, Cullinan Hòa Bình Resort được đánh giá là một trong những dự án mang biểu tượng đẳng cấp khác biệt. Nơi đây còn đặc biệt sở hữu độc quyền bến du thuyền bên trong quần thể nghỉ dưỡng biệt thự đảo hồ có quy mô lên tới 40,43 ha.


Nơi nào có sự xuất hiện của bến du thuyền, nơi đó trở thành biểu tượng của sự đắt đỏ và xa hoa.

Bến thuyền cao cấp Cullinan - Khai mở biểu tượng nghỉ dưỡng trong mơ

Du thuyền đã trở thành một trong những biểu tượng không thể thiếu trong lối sống đẳng cấp của giới thượng lưu trên thế giới. Không đơn thuần chỉ là phương tiện để di chuyển đường thủy, du thuyền còn được mệnh danh là "dinh thự nổi” với nội - ngoại thất được chăm chút cẩn trọng, thể hiện được gu thẩm mỹ cũng như vị thế của chủ sở hữu. Những dự án có sự xuất hiện của bến du thuyền được định danh là "thủ phủ” bất động sản (BĐS) đắt đỏ và xa hoa. Nổi tiếng thế giới có thể kể đến như: Atlantis Paradise Island tại Bahamas; Park Hyatt Jeddah, Marina Club & Spa tại Saudi Arabia hay Scrub Island Resort, Spa & Marina tại Vương quốc Anh… Cùng với sự gia tăng nhanh của giới siêu giàu Việt (dự kiến sẽ tăng 31% trong 5 năm tới, theo Knight Frank), xu hướng đưa các dự án có bến du thuyền vào bộ sưu tập BĐS của giới thượng lưu cũng sẽ tăng theo.


Nhắc đến bất động sản thuộc phân khúc hàng hiệu, duy chỉ có Cullinan Hòa Bình Resort là dự án nghỉ dưỡng biệt thự đảo hồ cao cấp nhất miền Bắc, đáp ứng gần như hoàn hảo về nhu cầu sống đẳng cấp, hưởng thụ, tìm về thiên nhiên của giới thượng lưu.

Với mục tiêu chinh phục và đáp ứng nhu cầu về một cuộc sống thượng lưu khác biệt của giới nhà giàu Việt, Cullinan Hòa Bình Resort đã tiên phong mang đến một sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng hàng hiệu đạt chuẩn duy nhất tại miền Bắc. Một dự án biệt thự đảo hồ độc đáo tại đảo Sung, giữa lòng hồ Hòa Bình mênh mang sóng nước và có quy mô lên tới 40,43 ha. Trong đó, điều đặc biệt đánh thức sự khát khao của giới thượng lưu về một phong cách sống đẳng cấp, với đầy đủ hệ thống tiện ích cao cấp chính là bến du thuyền Cullinan - một điểm sáng được đưa vào bộ sưu tập đắt giá đỉnh cao chưa từng có.

Thăng hoa trải nghiệm bến du thuyền đẳng cấp chỉ có tại Cullinan Hòa Bình Resort

Nằm trong hệ tiện ích đẳng cấp của Cullinan Hòa Bình Resort, bến du thuyền dự án Cullinan Hòa Bình Resort được coi như "quân bài” chủ lực của dự án để tạo nên bản sắc riêng cho một tổ hợp nghỉ dưỡng "trên bến dưới thuyền”.


Tiện ích bến thuyền đã giúp Cullinan kiêu hãnh tiên phong lối hưởng thụ đẳng cấp trong bộ sưu tập trải nghiệm độc nhất.

Bến du thuyền cảng Ngòi Hoa được quy hoạch đạt chuẩn quốc tế cùng tổ hợp: Nơi tiếp đón các thượng khách với công trình kiến trúc hoành tráng, thiết kế hiện đại, bao gồm sảnh tiếp đón, khu nghỉ ngơi, quầy lễ tân, khu phục vụ ăn uống, quán cafe… Từ trên du thuyền, chủ nhân sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh "vịnh Hạ Long trên núi” đẹp thơ mộng, hữu tình và chỉ hơn 5 phút di chuyển đến đảo Sung, du khách sẽ đặt chân tới bến thuyền Cullinan - điểm bắt đầu cho hành trình trải nghiệm phong cách sống siêu sang. Đặc biệt, dự án còn được đánh giá là mô hình nghỉ dưỡng kết hợp nâng tầm văn hoá bản địa có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Hòa Bình.

Hơn nữa, bến thuyền Cullinan còn được xây dựng nằm ngang sườn dốc trên nền của địa hình tự nhiên, tạo ra những bậc thang độc đáo làm nên sự khác biệt cho công trình. Bên cạnh đó, Công ty CVP Kiến trúc APDI còn ưu tiên khai thác tối đa view, tạo ra nhiều khoảng không gian mở, giúp cho việc thông gió và tận dụng ánh sáng tự nhiên tốt hơn. Điều này sẽ làm cho các thượng khách hoàn toàn chìm đắm trong hương sắc tinh khôi của thiên nhiên bao la mây núi, ngắm nhìn trọn vẹn kỳ quan sắc nước lam ngọc của hồ Hòa Bình.

Như vậy để thấy, không chỉ với vai trò tạo dựng và thúc đẩy tiềm năng du lịch và BĐS cho mỗi vùng đất đặt chân tới, Công ty CP Đầu tư du lịch Hòa Bình còn mang lại sứ mệnh kiến tạo, thiết lập chuẩn sống thượng lưu dành riêng cho giới siêu giàu. Không ngừng kiếm tìm và nâng tầm những giá trị tinh tế đầy khác biệt.

Cullinan Hòa Bình Resort

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư du lịch Hòa Bình.

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty CP Bất động sản VME.

Đại lý chính thức: Vland, Đất Việt 24h, Liên minh An Phát Land - Kim Group, Liên minh GVC - TGT Land.

Đơn vị tư vấn phát triển dự án: CBRE.

 

 



Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục