Xóm Chiến, xã Vân Sơn (Tân Lạc) - điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách khám phá, trải nghiệm.
Cùng với thiên nhiên ưu đãi, cộng đồng dân cư vùng cao huyện Tân Lạc còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống gắn với bản sắc người Mường như nhà sàn cổ, đồ dùng gia đình, trang phục, thuần phong mỹ tục, lễ hội truyền thống, diễn xướng mo Mường, dân ca, trò chơi dân gian, ẩm thực... Đây là nguồn tài nguyên để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch thăm quan khám phá, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân.
Giai đoạn trước năm 2018, hoạt động du lịch tại các xã vùng cao huyện hầu như chưa có gì nổi trội: chưa có cơ sở lưu trú cho khách nghỉ qua đêm, chưa có các dịch vụ thiết yếu phục vụ khách du lịch; du khách chủ yếu là khách nội huyện, nội tỉnh, khách du lịch trong ngày; hoạt động du lịch chủ yếu là thắng cảnh thiên nhiên kết hợp mua nông sản, một số nhóm khách trẻ, khách phượt dã ngoại, cắm trại tự phát, chưa được quản lý. Tổng lượng khách đến các xã mỗi năm chỉ khoảng 2.000 - 3.000 lượt, doanh thu từ du lịch chỉ đạt 500 - 700 triệu đồng/năm.
Thực hiện Đề án xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện tập trung đầu tư một số điểm du lịch cộng đồng tại 3 xã vùng cao. Trước mắt mỗi xã lựa chọn 1 xóm xây dựng điểm du lịch cộng đồng kiểu mẫu. Trong đó, xã Quyết Chiến lựa chọn chòm khu dân cư xóm Thung cũ của xóm Bắc Thung; xã Ngổ Luông chọn chòm xóm Cá cũ thuộc xóm Luông Cá; xã Vân Sơn lựa chọn xóm Hày Dưới.
Để thực hiện hiệu quả đề án, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch các xã vùng cao, huyện đề ra nhiệm vụ, giải pháp: Đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về hiệu quả của phát triển du lịch đối với phát triển KT-XH trên địa bàn; có chính sách, cơ chế thích hợp nhằm khuyến khích, thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch các xã vùng cao; tập trung huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; bảo vệ tài nguyên - môi trường… Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành cơ bản đạt 50% điều kiện để công nhận các xã vùng cao huyện thành khu du lịch cấp tỉnh; đón được 50 nghìn lượt khách du lịch (khoảng 5 nghìn lượt khách quốc tế); doanh thu xã hội từ du lịch đạt khoảng 30 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 - 45 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030 hoàn thành 100%điều kiện và được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh; đón được 115 nghìn khách du lịch (khoảng 15 nghìn lượt khách quốc tế); doanh thu xã hội từ du lịch khoảng 100 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 - 55 triệu đồng/người/năm…
V.H
Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.