Mở đầu dip nghỉ lễ bằng chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, du lịch Hòa Bình tiếp tục trở thành điểm đến được đông đảo du khách trong nước, quốc tế yêu thích, lựa chọn. Diễn biến thời tiết dịp 30/4, 1/5 thuận lợi cho du khách có hành trình khám phá và trải nghiệm các điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng.


Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch, thu hút du khách đến trải nghiệm. 

Với không gian tràn ngập sắc vàng của cánh đồng hoa hướng dương và hàng trăm góc check in tuyệt đẹp, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xã Bắc Phong (Cao Phong) là một trong những điểm đến có sức hút nổi bật. Chị Trịnh Thu Hòa, du khách Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi dường như bị "lạc lối” giữa biển hoa 50.000 bông hướng dương rực rỡ. Và nơi đây mang đến cho chúng tôi cảm giác thật tuyệt khi được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, mát rượi, khám phá những góc tiểu cảnh đẹp lung linh: cầu Tình yêu, lối đi xuyên hoa, nhà Quyển sách, nhà Cánh bướm… Chúng tôi cũng ấn tượng với không gian văn hóa hiện đại, sáng tạo của Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam cùng nhiều công trình độc đáo, trải nghiệm dịch vụ lưu trú đa dạng, các hoạt động vui chơi, giải trí thú vị khác.

Từ Hà Nội với khoảng 3 giờ di chuyển, du khách bước vào hành trình khám phá Mai Châu Hideaway – nơi được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng nằm e ấp giữa lòng hồ Hòa Bình. Tọa lạc tại xã Sơn Thủy (Mai Châu), điểm đến có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời với tràn ngập sắc xanh, khí hậu trong lành, phù hợp với dòng khách yêu thích tận hưởng sự yên bình, thư giãn tuyệt đối, giúp phục hồi, tái tạo năng lượng. Theo ông Rafael Marquez, du khách quốc tịch Mexico, ông và gia đình đã có thời gian lưu trú xuyên kỳ nghỉ lễ tại Mai Châu Hideaway. Ông lựa chọn điểm đến bởi tìm thấy sự khác biệt của thiên nhiên hòa quyện mang đến sự kết nối cảm xúc trong tâm hồn.

Bên cạnh hoạt động nhộn nhịp tại khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, các điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ) trên địa bàn tỉnh cũng tăng sức hút nhờ trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo. Trong dịp này, điểm DLCĐ xóm Mỗ, xã Bình Thanh (Cao Phong) khai mạc Tuần Văn hóa -Du lịch với các chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn trò chơi dân gian, trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch và ẩm thực địa phương… Chị Bùi Bảo Chiều, Phó Giám đốc HTX du lịch xóm Mỗ cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, bà con làm DLCĐ xóm Mỗ rất vui vì có nhiều đoàn khách đến tham quan và lưu trú, trải nghiệm. Các gia đình tất bật chuẩn bị chu đáo các điều kiện nơi ăn, chốn nghỉ, chương trình văn nghệ, thể thao để du khách trong nước, quốc tế có thật nhiều trải nghiệm về một bản làng Mường giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp và người dân hiếu khách.

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nét văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số đặc sắc là điểm nhấn du lịch Hòa Bình. Thời gian gần đây, thế mạnh về cảnh quan, văn hóa được phát huy, Hòa Bình trở thành điểm đến hấp dẫn được du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần và kỳ nghỉ lễ. Cùng với đó, các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương tích cực hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng, DLCĐ, du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP kết hợp trải nghiệm làng nghề, du lịch văn hóa lịch sử kết hợp lễ hội, du lịch ẩm thực gắn với sự kiện văn hóa – thể thao, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe… nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Toàn tỉnh hiện có hơn 50 khu, điểm, cơ sở doanh nghiệp hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tập trung ở các huyện Lương Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Đà Bắc; gần 20 điểm DLCĐ, chủ yếu trên địa bàn huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong. Qua thống kê dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025, các khu, điểm du lịch trong tỉnh đón trên 300.000 lượt khách, tăng 53,8% so với cùng kỳ, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 220 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 60,5%. Một số khu, điểm thu hút lượng du khách "bùng nổ", như: Mai Châu, Tân Lạc, Kim Bôi, Cao Phong...           

Bùi Minh


Các tin khác


Phát triển du lịch bền vững tại vùng cao huyện Tân Lạc

Nằm ở độ cao 800 - 1.000m so với mực nước biển, 3 xã vùng cao của huyện Tân Lạc gồm: Vân Sơn, Quyết Chiến, Ngổ Luông được thiên nhiên ưu đãi về điều kiện tự nhiên, khí hậu ôn hòa, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, tài nguyên du lịch tự nhiên đa dạng… Xác định tiềm năng của mảnh đất, con người nơi đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 17/10/2022 về "Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Gần 700 chuyến bay đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Ngày 24/4, thông tin từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay có 692 chuyến bay đến Đà Nẵng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024), công suất chung khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ước đạt 75-80%.

Khuyến cáo hành khách chủ động đi lại dịp cao điểm 30/4

Nhằm bảo đảm trải nghiệm bay thuận lợi cho hành khách trong dịp cao điểm nghỉ Lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện các thủ tục trước chuyến bay và tuân thủ đầy đủ các quy định an ninh, an toàn hàng không.

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đón "làn sóng" du lịch dịp 30/4

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các đơn vị dịch vụ, lữ hành, khách sạn... đã sẵn sàng chào đón người dân, du khách đến trải nghiệm các dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm hè: Để luôn vui lòng khách đến...

Các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch, rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tiếp đó là mùa cao điểm du lịch hè 2025.

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hướng đi phù hợp nhằm khai thác tài nguyên văn hóa bản địa để phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục