Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng chạp –3 tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp.

 

Thời tiết cả nước khá thuận lợi cho các hoạt động lễ hội trong những ngày Tết.

 Khu vực Bắc bộ:

Ngày 22/1 không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc. Do vậy, ngày 22/1 (25 tháng chạp), ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 – 15 độ, vùng núi Bắc Bộ có rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, khu vực núi cao dưới 10 độ. Từ ngày 23-25 (26-28 tháng chạp), sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng chậm nhưng còn trong ngưỡng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ phổ biến từ 13-15 độ, sau tăng lên 14-17 độ và cao nhất vào trưa chiều khoảng 19-22 độ, khu tây bắc trên 23 độ.

Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng chạp –3 tết), trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, trời ấm áp. Sau đó không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng đến khu vực, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần.

Khu vực Trung bộ:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Ngày 22/1 (25 tháng chạp) do ảnh hưởng của không khí lạnh, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 – 17 độ. Từ ngày 23 – 25 (26-28 tháng chạp), có mưa vài nơi, nhiệt độ tăng dần, trời chỉ còn rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17- 19 độ. Từ ngày 26 đến 30/1 (29 tháng chạp – 3 tết) nhiệt độ tiếp tục tăng, trưa chiều có nắng nhẹ.

- Khu vực Trung và Nam Trung bộ:

Từ ngày 22-23/1 (25-26 tháng chạp), có mưa rải rác ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ, cao nhất 23 – 26 độ; Riêng các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất từ 27 – 30 độ. Từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng chạp) có khả năng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ.Từ ngày 27/1 (ngày 30 tháng chạp), mưa giảm, ngày trời có nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ:

Từ 22/1-30/1 (25 tháng chạp - 3 tết) phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ ở Tây Nguyên và 22-25 độ ở Nam Bộ, ban ngày nhiệt độ từ 27 – 30 độ ở Tây Nguyên và 30-33 độ tại Nam Bộ. Riêng vùng ven biển miền Đông Nam Bộ có khả năng có mưa, mưa rào rải rác trong thời kỳ từ ngày 24-26/1 (27-29 tháng chạp)./.

·                                  

·                                  TWI                                                    TheoT

                                                       TheoVOV.VN

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục