(HBĐT) - Ngày 15/3, Sở Công Thương đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (NTD) với sự tham gia của 250 người. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

 

Những năm qua, Sở Công Thương đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước trong bảo vệ quyền của NTD như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng; kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung…Năm 2016, hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi NTD được triển khai tích cực, đã phát hành 3.500 tờ rơi hướng dẫn NTD lựa chọn thực phẩm an toàn, mở lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD cho gần 500 người, thực hiện 38 cuộc tư vấn, hòa giải thành công 3 vụ, khảo sát 450 cá nhân, tổ chức về mức độ hiểu biết pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD.

 

 

Toàn cảnh lễ mít tinh.

 

Với chủ đề Ngày quyền của NTD Việt Nam năm 2017 “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị và kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ an toàn, đảm bảo chất lượng, nâng cao văn hóa kinh doanh, tôn trọng quyền lợi và lắng nghe ý kiến NTD; làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin kịp thời, đầy đủ về hoạt động kinh doanh trá hình, những hành vi vi phạm để ngăn ngừa. Đồng thời, NTD hãy sử dụng quyền của mình một cách hiệu quả, nhận thức rõ trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của mình trong mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tẩy chay hàng hóa không rõ trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của mình trong mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tẩy chay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, không đảm bảo chất lượng., tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

 

 

                                                                                     Bùi Minh

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục