Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và Công ty Cổ phần FPT vừa ký Thoả thuận hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ mới trong dầu khí.


Trong bối cảnh các công ty dầu khí quốc tế, trong đó có PVEP, đều phải đối mặt với những khó khăn to lớn do tình trạng giá dầu thấp và duy trì trong thời gian dài, việc ứng dụng các công cụ, giải pháp công nghệ tiên tiến hỗ trợ quy trình công việc và logic nghiệp vụ nhằm phân tích dữ liệu ngành dầu khí chính xác hơn, góp phần nâng cao hiệu quả và tối ưu hoá chi phí trong công tác thăm dò khai thác, càng trở nên có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Mặt khác, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) ngày càng trở nên phổ biến với cốt lõi là công nghệ thông tin-công nghệ số.

Việc hợp tác này được thực hiện trên tinh thần ưu tiên phát triển nguồn lực, trí tuệ trong nước giữa các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, hướng tới quan hệ đối tác lâu dài, tạo điều kiện hợp tác triển khai và chia sẻ tri thức trong việc khai thác các giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất áp dụng cho sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả khai thác dầu khí, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của hệ thống thiết bị, tiết kiệm chi phí rủi ro cho đơn vị. Mục tiêu nhằm tiến tới chuyển dịch sang môi trường số hoá các hoạt động của PVEP, qua đó tiến tới cuộc CMCN4.0.



Trước mắt, các công việc cần triển khai của hai bên là thảo luận và lựa chọn một dự án đang khai thác dầu khí của PVEP điều hành để đề xuất triển khai thí điểm một hoặc không giới hạn các giải pháp công nghệ mới đã nêu và phù hợp dự án. Hai bên thành lập nhóm nghiên cứu chung để phối hợp thực hiện các công nghệ mới cho dự án thí điểm. Dựa vào kết quả triển khai, các bên sẽ thảo luận hướng đi tiếp theo. Với việc hợp tác này, PVEP sẽ có cơ hội tiếp cận nhanh chóng với những xu hướng mới nhất của CMCN4.0, những giải pháp tối ưu hiện đại mà FPT đang có thế mạnh. Kinh nghiệm và thế mạnh của FPT sẽ giúp PVEP định vị những việc cần thiết trong cuộc CMCN4.0, chuẩn bị nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái và hạ tầng phù hợp để đón đầu và tận dụng xu thế công nghệ tiên tiến. Ngược lại, FPT sẽ có cơ hội được tiếp cận với môi trường kỹ thuật công nghệ thăm dò khai thác dầu khí đặc thù để thử nghiệm và nâng cao phạm vi ứng dụng, qua đó hoàn thiện hơn dịch vụ và các giải pháp công nghệ không chỉ ở Việt Nam mà còn mở rộng phạm vi ra thế giới.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cho biết, các chuyên gia FPT sẽ cùng hợp tác với PVEP để đánh giá hiện trạng, cơ sở dữ liệu của Tổng công ty, từ đó sẽ chọn lọc công nghệ phù hợp nhất trong khai thác mỏ ở Việt Nam. Theo như đánh giá ban đầu, PVEP đã có nền tảng thuận lợi của CMCN4.0, đó là có sẵn cơ sở dữ liệu của các mỏ/dự án. Hai bên quyết tâm thực hiện việc hợp tác này với mục tiêu là tăng sản lượng khai thác dầu khí, rút ngắn thời gian ngừng sản xuất ở PVEP. Nếu ứng dụng CMCN4.0 ở một ngành sản xuất như đồ uống thì hiệu quả sản xuất có thể tăng lên từ 30-40%, thậm chí là 50%, là con số rất ấn tượng. Nhưng trong ngành thăm dò khai thác dầu khí như PVEP thì hiện nay, nếu chỉ cần tăng thêm hiệu quả sản xuất thêm 1% nhờ ứng dụng CMCN4.0 thì hiệu quả đem lại sẽ vô cùng to lớn.

TS, Ngô Hữu Hải, Tổng Giám đốc PVEP cho biết, sở dĩ đơn vị chọn FPT vì để thực hiện CMCN4.0 vì ngành thăm dò dầu khí phải đối mặt rất nhiều rủi ro, nếu tỷ lệ thành công 20% đã là rất lớn. Trong bối cảnh cạnh tranh này thì bắt buộc PVEP phải giảm chi phí đầu tư thăm dò khai thác, tăng giá trị thời gian sản xuất liên tục lên đến 94-95%. Mỗi ngày PVEP thu được sáu triệu USD tiền khai thác dầu khí, vì vậy, chỉ cần tăng thêm 1% của con số này thì đã mang lại ý nghĩa rất lớn. PVEP sẽ chọn mô hình, mỏ, dự án đơn giản nhất để quyết tâm ứng dụng CMCN4.0 thành công, để từ đó lan toả ra các mỏ/dự án khác. Chúng ta làm dự án này rất mới nhưng cấp bách, đòi hỏi phải có tư duy, con người CMCN4.0, phải làm nhanh, mạnh, nếu không PVEP sẽ không thành công, khó cạnh tranh trên thương trường.


Theo Nhandan

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục