(HBĐT) - Đến xóm nào của xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) chúng tôi cũng thấy quang cảnh đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ. ở các cánh đồng đều có bể chứa vỏ thuốc sâu để tiêu hủy. Chị Bùi Thị Thanh Dung, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nhân Nghĩa dẫn tôi đi các xóm, các cánh đồng của xã, chị cho biết: Khi chưa thành lập mô hình "Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”, chi hội phụ nữ tập trung chủ yếu vệ sinh đoạn đường phụ nữ tự quản nên ở một số con đường liên xóm cây cối um tùm. Từ khi thành lập tổ tự quản có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, bây giờ các đoạn đường liên xóm đã phong quang, sạch sẽ. Các hộ gia đình tự giác tham gia vệ sinh chung nên đường làng, ngõ xóm sạch sẽ hơn. Điều đó chứng tỏ nhận thức của bà con đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đây chính là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả mô hình "Tổ tự quản về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm”.



Trên các cánh đồng xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đều có bể đựng vỏ thuốc sâu để tiêu hủy.

Hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phát động phong trào thi đua "3 sạch” gắn với phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện” Hội phụ nữ xã Nhân Nghĩa quyết định thành lập 20 tổ tự quản về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm với 84 thành viên (thành viên tổ gồm có bí thư chi bộ, trưởng xóm, các chi hội trưởng, phó đoàn thể). Các tổ xây dựng nội quy phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức phong trào 3 sạch, ngày thứ bảy tình nguyện và duy trì các loại mô hình vệ sinh đoạn đường phụ nữ tự quản, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố rác, phân hủy rác tại gia đình, trồng hoa đường phụ nữ tự quản, đường liên thôn.

Để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, Hội phụ nữ xã tập trung tuyên truyền, vận động để làm thay đổi nhận thức của cán bộ, hội viên và người dân. Cán bộ Hội thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời vận động nhân dân chủ động thu gom rác thải, phân loại, xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi cũng như khắc phục thói quen sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng như xây hầm biôga, không làm ảnh hưởng đến môi trường; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tuyên truyền hạn chế sử dụng túi nilon, thuốc bảo vệ thực vật, trồng rau không sử dụng thuốc kích thích… Các nội dung được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể nhằm vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Hiện nay, toàn xã có 1.458 hộ, trong đó có 87,1% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 98% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. 12 xóm, phố trồng hoa dọc các tuyến đường phụ nữ tự quản và một số đoạn đường liên xóm tạo cảnh quan môi trường. Thường xuyên duy trì dọn vệ sinh và chăm sóc hoa vào ngày thứ bảy hàng tuần. 12/12 xóm có điểm thu gom bao bì thuốc trừ sâu ở đồng ruộng bằng cống bê tông xi măng.

Trong những năm qua, xã được quan tâm đầu tư xây dựng nông thôn mới. Nhân Nghĩa đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã được cấp 1 xe ô tô chở rác, xây dựng bãi gom rác tập trung. Xã thành lập tổ thu gom và vận chuyển rác. UBND xã ban hành quy chế thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn, ban hành quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân và tổ chức thực hiện Quy chế trong cả xã. Xã thành lập Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra các điểm giết mổ gia súc, gia cầm, nhà hàng ăn uống. Trong nhiều năm qua không có vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Hàng năm, Hội phụ nữ xã phối hợp với Đoàn thanh niên, trường THPT Cộng Hòa ra quân tình nguyện thu gom rác thải và vệ sinh môi trường dọc tuyến đường 12C đảm bảo đẹp đường phố, sạch đồng.

                                                           Việt Lâm


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục