(HBĐT) - Về thăm xã Thượng Bì (Kim Bôi) trong những ngày "hậu” mưa bão, cảnh tượng ruộng đồng trống trơn, nhiều diện tích lúa bỏ hoang vì ngập úng; các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, đường hư hỏng nặng nề. Chính quyền và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất và dần ổn định cuộc sống.



Người dân xã Thượng Bì (Kim Bôi) khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Theo báo cáo của UBND xã Thượng Bì, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ ngày 9- 12/10 trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, khiến mực nước sông Bôi dâng cao đã làm 4/5 xóm bị ngập nước, cô lập hoàn toàn. Nhiều trục đường giao thông chìm trong biển nước, 3 ngầm tràn nước ngập sâu từ 3- 5 m. Mưa lớn trong nhiều ngày đã làm ngập úng 100% diện tích hoa màu, gãy đổ 4 cột điện, 1 công trình thủy lợi và 9 điểm sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, xóm. Tình trạng sạt trượt đất, đá diễn biến phức tạp, 92 hộ dân nằm trong khu vực 18 điểm có nguy cơ sạt lở đất, 6 hộ buộc phải di dời khẩn cấp. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 290 triệu đồng, rất may không có thương vong về người.

Trước diễn biến của thiên tai, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã triển khai ngay các phương án nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản. Lực lượng PCTT&TKCN xã phối hợp với cán bộ xóm đi kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá và kịp thời di dân đến nơi an toàn. Phân công cán bộ túc trực 24/24h để ứng cứu khi có trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra huy động nhân dân đóng góp gần 300 ngày công để gia cố các công trình thủy lợi như ngầm Khoang Chạ, cống thoát nước tại xóm Khoai… Tuyên truyền, vận động nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, cải tạo diện tích đất để trồng các cây màu vụ đông ngắn ngày.

Cùng cán bộ UBND xã, chúng tôi đi thực tế tại ngầm Bến Khốm ở xóm Đầm Sáng, công trình bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa bão gây ra. Được xây dựng từ năm 2008, ngầm Bến Khốm có chiều dài 30 m, rộng 6 m. Theo quan sát của chúng tôi, mặt ngầm hiện bị sụt lún, nứt toác. Đoạn đường dẫn xuống ngầm dài 50 m sập một nửa bề mặt, nhiều mảng bê tông dài hàng mét nằm chổng chơ.

ông Bùi Văn Niên, hộ dân sinh sống ở xóm Đầm Sáng cho biết: "Ngầm Bến Khốm là tuyến đường huyết mạch dẫn từ trung tâm xã đến xóm Đầm Sáng. Phía bên kia ngầm có 80 hộ dân sinh sống. Nếu tiếp tục mưa lớn trong thời gian tới, nước lũ dâng cao rất nguy hiểm cho người dân qua ngầm. Do đó, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành chức năng hỗ trợ địa phương gia cố, sửa chữa và nâng cấp ngầm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Phía xa xa là những cánh đồng lúa ngổn ngang, trơ trụi sau mưa bão. Theo thống kê sơ bộ, hiện nay, toàn xã có khoảng 40 ha đất bỏ hoang vì không kịp thời vụ. Một vài hộ dân huy động tối đa nhân lực để trồng các loại cây ngắn ngày như khoai lang, ngô với hy vọng có thêm thu nhập để trang trải trong cuộc sống. Bà Bùi Thị Hình ở xóm Ngheo than thở: "Nước lũ làm đổ sập 20 m tường bao, thiệt hại 10 con lợn. Ngoài ra, 1.000 m2 lúa chưa kịp thu hoạch cũng bị nước lũ cuốn trôi. Trận lũ lịch sử khiến gia đình tôi thiệt hại nặng nề về kinh tế, đời sống rất khó khăn”.

Đồng chí Bùi Văn Tố, Chủ tịch UBND xã Thượng Bì cho biết: "Để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chính quyền xã mong muốn được cấp trên hỗ trợ kinh phí nâng cấp, tu sửa các công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng của mưa lũ. Tiếp tục cung cấp vật liệu xây dựng cho xã gia cố các công trình thủy lợi có nguy cơ hư hỏng. Ngoài ra, chính quyền xã cũng đề nghị các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

                                                               Đức Anh


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục