(HBĐT) - Xã Định Cư cách trung tâm huyện Lạc Sơn khoảng 5 km nhưng hành trình xây dựng NTM ở đây lại gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, xã mới hoàn thành 7 tiêu chí. Những tiêu chí còn lại đều đòi hỏi nguồn lực lớn là thách thức không nhỏ với xã thuần nông này. Để có thể cán đích theo đúng lộ trình đề ra thì tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo là vấn đề then chốt trong xây dựng NTM đối với xã.



Xã Định Cư (Lạc Sơn) phát triển diện tích mía tím lên gần 30 ha, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/ha.

Định Cư có 15 xóm, gần 5.000 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Xã thuộc khu vực 135, thu nhập của bà con dựa vào sản xuất nông nghiệp. Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng điều quan trọng nhất là cán bộ và người dân đã hiểu rõ vai trò của mình cũng như lợi ích của chương trình xây dựng NTM đem lại đối với sự phát triển KT-XH của xã nên có nhiều đóng góp tích cực. Nhân dân trong xã luôn thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn hoá mới, nhất là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy ước xóm.

 Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng và tự giác thực hiện. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh đạt trên 60%. Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xã đã xây dựng các kế hoạch, chủ trương khuyến khích bà con tập trung phát triển sản xuất. Ngoài duy trì diện tích lúa, ngô để đảm bảo an ninh lương thực, xã vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng rau, đậu các loại, hành chăm, mía tím. Đồng thời phát triển chăn nuôi, tiếp tục mở rộng diện tích trồng cỏ để phát triển đàn gia súc. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 9 tháng qua, xã đã mở các lớp tập huấn về phát triển sản xuất và chăn nuôi, dạy nghề sửa chữa các loại máy nông nghiệp cho 126 lượt người. Đồng thời duy trì và phát triển 15 câu lạc bộ với 55 nhóm sở thích. 

Tiêu chí giao thông, thuỷ lợi được xã đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, xã huy động gần 2.000 ngày công tu sửa các tuyến đường liên xóm và quanh xóm, phát quang tầm nhìn, khơi thông cống rãnh, đắp lấp ổ gà và những chỗ lầy lội giúp việc đi lại cũng như hoạt động giao thương của người dân thuận tiện hơn. Đồng thời nạo vét, khơi thông các tuyến mương quanh đồng và nội đồng, đắp các mương bai ao, hồ để giữ nước và chủ động nước cho sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn xã mới cứng hóa được 6 km, các tuyến đường nội đồng và đường liên xóm vẫn là đường đất. Năm 2017, xã có kế hoạch cứng hóa 2 đoạn đường ở các xóm Mương Hạ, Bai Vớn với tổng chiều dài gần 1 km, dự kiến nguồn kinh phí khoảng 1,5 tỷ, trong đó huy động người dân đóng góp 450 triệu đồng.
 
Đồng chí Bùi Văn Chiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước năm 2011, thu nhập bình quân của xã mới đạt 7 - 8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Năm 2017, thu nhập bình quân đạt trên 17 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 33,36%. Cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, hệ thống thủy lợi, trường học từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách của xã hàng năm thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Vì vậy để có thể cán đích NTM theo đúng lộ trình đề ra, xã tiếp tục vận động, tuyên truyền sâu rộng về NTM để huy động tối đa các nguồn lực thực hiện chương trình. Trong năm 2017, xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư và số 19 về an ninh trật tự xã hội. 


                                                                             Hải Linh 

 


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục