Nhiệt độ tại một số khu vực vùng núi cao tiếp tục giảm, Hà Nội ban ngày cũng rét hơn 1 độ trong khi Tây Nguyên đang trải qua những ngày rét kỷ lục.

Đêm qua và sáng sớm nay, các tỉnh vùng núi cao tiếp tục rét hại nặng, băng giá xuất hiện nhiều nơi. Dù tăng nhiệt nhẹ nhưng thị trấn Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) vẫn không vượt quá mức 0,3-0,6 độ C, Fansipan dưới -1 độ. 

Các khu vực còn lại như Pha Đin (Điện Biên) 1 độ, Đồng Văn (Hà Giang) và Trùng Khánh (Cao Bằng) rét 3,3-3,6 độ. TP Cao Bằng, TP Lạng Sơn rét 5 độ.

Các tỉnh đồng bằng rét thấu 8-12 độ, vùng núi rét 5-8 độ. Tại Hà Nội sáng nay rét hơn hôm qua 0,3 độ C, đến trưa chiều có lúc hửng nắng, cao nhất ở mức 13-16 độ. TP Lạng Sơn 12 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C.

Rừng cây trên Fansipan phủ trắng băng giá vào sáng qua. Ảnh: T.Lan

Từ thứ 5 (8/2), trời miền Bắc sẽ ấm dần lên, tại thủ đô Hà Nội ban đêm sẽ tăng dần lên mức 12 độ rồi 15-16 độ, ban ngày hửng nắng 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, âm u, có nơi có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong ngày không vượt quá 15-16 độ C, đêm rét 10-13 độ.

Đà Nẵng – Phú Yên se lạnh, giảm 1 độ so với hôm qua, mức nhiệt ban ngày dao động từ 20-23 độ, đêm rét 16-19 độ C. Khu vực từ Nha Trang – Ninh Thuận ngày nắng nhẹ 26-29 độ C, đêm se lạnh 17-20 độ.

 

Không khí lạnh dồn sâu cũng khiến thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ giảm rõ rệt. Tại hầu khắp các tỉnh Tây Nguyên đêm qua đều giảm khoảng 3-4 độ C. Trong đó TP  Đà Lạt rét 9 độ, TP Pleiku 10 độ, TP Kon Tum 11 độ, TP Buôn Ma Thuột 14 độ.

Đây là mức nhiệt thấp nhất tại Tây Nguyên trong nhiều năm qua. Đến trưa chiều, nắng lên đều, Tây Nguyên ấm trở lại với mức nhiệt 23-26 độ C, riêng Đà Lạt rét 19 độ.

Tại Nam Bộ, Bình Dương là nơi có nhiệt độ sáng sớm ở mức thấp nhất, 18 độ, trời se lạnh; TP.HCM 19 độ, ban ngày trời nắng nhẹ 28-31 độ C.

 

                          TheoVietnamnet

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục