Sau 3 ngày với những trận mưa liên tiếp, trận mưa to trên diện rộng vào lúc 19 giờ ngày 15/7 đã khiến một số tuyến phố của Thủ đô bị ngập, úng nhẹ.

 


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, điểm úng ngập tại phố Phạm Văn Đồng (ngã 3 Xuân Đỉnh-Tân Xuân); phố Phạm Văn Đồng (Đình Giàn); Dốc La Pho-Thụy Khuê... với mức độ ngập từ 0,25-0,3m. Do là ngày cuối tuần, lượng phương tiện đi lại ít, nên tại những khu vực úng, ngập không có hiện tượng tắc nghẽn giao thông. Còn tại các huyện, chưa ghi nhận điểm úng ngập.

Tính đến thời điểm 20 giờ 15 phút cùng ngày, lượng mưa đo được tại một số điểm như sau: Quận Bắc Từ Liêm có lượng mưa là 63,8mm; Cầu Giấy là 60,5mm; Ba Đình là 63,1mm... Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, với lượng mưa và tần suất mưa như hiện nay, việc tiêu thoát nước vẫn nằm trong hạn mức cho phép. Ở những khu vực bị úng ngập, được ghi nhận ở trên chỉ là hiện tượng đọng nước tạm thời trong thời gian ngắn, khi ngớt mưa nước sẽ rút hết đảm bảo giao thông đi lại.

Về phương án đối phó với mưa lớn gây úng ngập trong đêm 15/7 và những ngày tiếp theo, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, mực nước trên toàn hệ thống mương, sông, hồ được giữ theo đúng quy định. Công tác tổ chức ứng trực đã được công ty triển khai với đầy đủ phương tiện, nhân lực (tua vớt rác tại miệng thu, khơi thông dòng chảy và phối hợp hướng dẫn giao thông...).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 17/7, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to như: Hòa Bình 54mm, Bắc Ninh 57mm, Hoài Đức (Hà Nội) 69mm.../.

 

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục