(HBĐT) - Qua 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Đồng Môn (Lạc Thủy) mới đạt 10/19 tiêu chí. Còn nhiều tiêu chí khó như: đường giao thông, cơ sở hạ tầng, thủy lợi, hộ nghèo... vẫn là thách thức với các cấp chính quyền địa phương.


 

Đoạn đường liên xã Đồng Môn (Lạc Thủy) - Lạc Hưng (Yên Thủy) còn nhiều ổ gà, ổ voi, đi lại khó khăn.

 

Là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện 19 km, xã Đồng Môn có 3 xóm, 358 hộ, 1.048 nhân khẩu. Xã có xuất phát điểm thấp, đời sống kinh tế còn khó khăn, trình độ dân trí hạn chế, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 36,54%. Bên cạnh đó, việc thiếu đất, nước tưới cho sản xuất cũng là nguyên nhân cản trở phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí Bùi Văn Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Môn cho biết: "Do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, thủy lợi khó khăn là nguyên nhân khiến tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM của xã còn chậm. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%, nhận thức còn hạn chế, khó đưa KH-KT vào sản xuất, do đó chưa tạo bứt phá phát triển kinh tế".

Xã Đồng Môn địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, canh tác lâm nghiệp là chính với tổng diện tích cây keo đạt gần 1.500 ha (năm 2018 trồng mới 72ha) đem lại thu nhập ổn định về lâu dài, nhưng khó tạo sự bứt phá để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Thời gian qua, các cấp chính quyền xã luôn quan tâm, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng theo hướng đa dạng, tận dụng điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng nhằm tạo sản phẩm nông nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao hơn.

Hiện, xã gặp nhiều khó khăn ở tiêu chí giao thông nông thôn. Đến nay đường trục thôn, xóm mới cứng hóa, đảm bảo đi lại thuận tiện được 27,55%, đường nội đồng 100% là đường đất. Nhiều đoạn đường xóm đi lại khó khăn, ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến giao thương hàng hóa như đoạn đường các xóm: Cú, Vôn, Đừng, đoạn đi Liên Hòa, xã Lạc Hưng (huyện Yên Thủy).

Tiêu chí thủy lợi cũng chưa thể hoàn thành, bởi kinh phí đầu tư lớn, đòi hỏi kế hoạch lâu dài, có lộ trình từng năm theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm. Những năm qua, các cấp chính quyền xã luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, thủy lợi phục vụ sản xuất cho bà con. Đến nay, toàn xã có 4 đập lớn, 2 đập nhỏ phục vụ tưới tiêu cho 89 ha lúa, hoa màu. Từ đầu năm 2018, thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia làm thủy lợi, xã huy động nhân dân nạo vét được 1,7 km kênh mương, đóng góp 270 ngày công. Tuy nhiên, còn nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp chưa chủ động được nước tưới. Hệ thống thủy lợi của xã hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 50%, thấp hơn so với yêu cầu lớn hơn 80% mà tiêu chí đề ra; nhiều đoạn kênh mương đã xuống cấp, hư hỏng, rò rỉ.

Từ đầu năm 2018, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, xã chú trọng tu sửa các tuyến đường liên thôn, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tổ chức thu dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM", nhân dân đã đóng góp nhiều ngày công, tham gia tu sửa 20 km đường liên xóm, trục xóm, phát quang 13.000 m2 hành lang đường, nạo vét, khơi thông cống rãnh. Từ cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương điển hình như ông Nguyễn Đức Thái (xóm Đừng), bà Bùi Thị Thảo (xóm Đừng), ông Bùi Đức Lâm (xóm Cú)... hiến đất, đóng góp vật liệu, ngày công xây dựng đường giao thông, cơ sở hạ tầng văn hóa... Tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí dang dở như trạm y tế xã xuống cấp; trang thiết bị trường học thiếu thốn; việc thu gom rác thải chôn lấp tự phát; còn nhiều nhà tạm, dột nát...

Đồng chí Bùi Văn Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Môn cho biết: "Để hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã mong có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong việc đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường giao thông phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa. Qua đó từng bước thúc đẩy phát triển KT - XH, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM".

 

Hoàng Anh

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục