Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 3 ngư dân trên tàu cá BV 4308 TS bị chìm khi đang trên đường vào Indonesia tránh bão đã được tàu cá BV 5075 TS cứu sống.

Ảnh minh họa. Chiều 2/1, trên vùng biển tỉnh Cà Mau biển động mạnh, gió giật trên cấp 7. (Ảnh: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Cả hai con tàu đều thuộc sở hữu của ông Ngô Quýt, sinh năm 1953, ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tiếp đó, 10 ngư dân trên tàu BV 92357 TS cũng đã được tàu BV 92356 TS do ông Ngô Văn Khôi, sinh năm 1973, cũng ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền làm thuyền trưởng cứu vớt. Bộ đội Biên phòng tỉnh đang hướng dẫn cho hai tàu cá trên cùng 13 ngư dân được cứu đến nơi tránh trú bão an toàn.

Hai con tàu nói trên bị chìm vào khoảng 10 giờ ngày 2/1. Tàu BV 4308 TS bị chìm khi cách đường phân định Việt Nam-Indonesia khoảng 36 hải lý về phía Bắc. Còn tàu BV 92357 TS bị chìm khi cách đảo Natuna (Indonesia) khoảng 70 hải lý về hướng Đông Bắc.

Bên cạnh đó, tàu BV 5419 TS với 3 ngư dân và tàu BV 5418 TS với 15 ngư dân đã bị mất liên lạc với đất liền. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, lúc 13 giờ ngày 2/1, hai con tàu đều do ông Bạch Tấn Trọng, sinh năm 1993, ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền làm chủ, đang hành trình vào Indonesia tránh bão và khi cách đảo Natura khoảng 70 hải lý thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác định được số điện thoại vệ tinh của 2 tàu cá trên là 0086 (10) 53456096 và đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên lạc tìm kiếm. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thông báo cho các phương tiện, tàu hàng gần đó hỗ trợ, cứu ngư dân./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục