(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ " mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, ngày 11/2 (tức ngày mồng 7 tết  Kỷ Hợi 2019), UBND huyện Yên Thủy tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với thực hiện kế hoạch toàn huyện phấn đấu trồng 520 ha rừng tập trung, 23.200 cây phân tán.


Các đồng chí lãnh đạo huyện tham gia trồng cây xanh tại lễ phát động tết trồng cây. 

Năm 2018, công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được quan tâm. Diện tích rừng trồng mới tập trung là 540,2 ha, tăng 1,92% so với cùng kỳ. Tỷ lệ độ che phủ rừng được duy trì ở mức 50%. Hoàn thành việc rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, bước đầu chỉ đạo triển khai thực hiện việc liên kết cấp chứng chỉ rừng và trồng rừng gỗ lớn.

Năm 2019, huyện Yên Thủy đề ra mục tiêu tiếp tục duy trì độ che phủ rừng 50%. Đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, thực hiện tốt các dự án trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm việc khai thác, buôn bán và vận chuyển lâm sản trái phép. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch, trong đó ưu tiên trồng rừng tập trung sau khai thác, trồng cây phân tán ở những khu đất trống, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, khu phố, nhà văn hóa xóm, thôn theo quy hoạch. Trồng ven các trục đường giao thông theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải, trồng quanh vườn, quanh nhà, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Trong những năm qua, mỗi dịp tết đến, xuân về, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy luôn hưởng ứng, phát động tham gia tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Việc làm này đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc huyện Yên Thủy nói riêng và của dân tộc ta nói chung, góp phần tích cực bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quan xanh tươi các cơ quan đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.


                                                                Xuân Thiên (Đài Yên Thủy) 


Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục