Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 22/2 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong khi đó Nam Bộ vẫn có nắng nóng


Bắc Bộ sáng và đêm trởi chuyển rét. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 22/2 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ C.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 15–18 độ C; cao nhất từ 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi 28–31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 21–24 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17–20 độ C; cao nhất từ 22–25 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C; cao nhất từ 26-29 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C; cao nhất từ 30–33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18–21 độ C; cao nhất từ 31–34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 40- 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C./.

TheoVietNamPlus

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục