(HBĐT) - Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, lượng mưa lớn kéo dài diễn ra ở khu vực tỉnh Hòa Bình khiến cho nhiều nơi có nguy cơ ngập nặng. Tại xóm Máy Giấy, xã Dân hạ (Kỳ Sơn), nhiều hộ bị nước tràn cả vào khu vực nhà bếp, ngoài vườn nước ngập cao đến gần thắt lưng người. Nhiều người dân vừa chống chọi với mưa lũ, vừa bức xúc vì nguyên nhân dân dẫn đến tình trạng trên.

Ông Nguyễn Văn Giám, xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) trước ngôi nhà bị ngập nước trong chiều ngày 3/8.

Chiều 3/8, tại khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) đã có 6 hộ gia đình bị ngập nặng. Trong đó, tình trạng ngập nặng nhất là tại gia đình ông Lại Văn Dương và ông Nguyễn Văn Giám. 

Ngay tại sân nhà, chiếc xe đạp từ thời ông Giám còn là công nhân Nhà máy giấy Kỳ Sơn bị nước dâng lên ngập gần nửa xe. Những thùng nuôi ong bằng gỗ trôi lềnh bền trên mặt nước. Căn bếp sau nhà cũng bị ngập nặng, nhiều đồ dùng chìm trong nước. 

Bi đát hơn là tình trạng ngập tại gia đình ông Lại Văn Dương. Căn bếp của gia đình ông nước ngập lênh láng. Khu vực công trình phụ cũng bị nước ngập cao đến 1/3. Nhiều đồ đạc, trang thiết bị chìm sâu trong nước.

"Theo như người dân chúng tôi tính toán, tình hình này nếu tiếp tục mưa nữa thì đến nhà cũng bị ngập hết. Không riêng gì nhà tôi mà nhiều nhà khác cũng sẽ trong tình trạng tương tự. Trước đây, nhà chúng tôi chưa bị ngập sâu như thế này.” – ông Lại Văn Dương cho biết. 

 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, theo người dân, chủ yếu được cho là bên cạnh khu vực nhà dân có hộ mua hàng ngàn m2 đất nông nghiệp trồng lúa, sau đó đổ mặt bằng cao vượt gần bằng tường của các hộ dân xung quanh, không để đường mương cống cho nước thoát đi. 

Điều đáng nói, mới cuối tháng 3/2019, UBND huyện Kỳ Sơn đã long trọng tổ chức lễ công bố xã Dân Hạ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Với báo cáo kết quả về diện mạo nông thôn ở xóm, làng được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao…

Được biết, sự việc đổ đất san lấp ruộng xung quanh khu vực nhà dân thuộc xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) do một cá nhân triển khai nhiều tháng trở lại đây. Vấn đề này cũng đã được các hộ dân xung quanh cảnh báo về tình trạng ngập úng nếu mùa mưa đến. 

Tuy nhiên, mặc cho một số hộ dân kiến nghị lên các cấp chính quyền, đến nay vẫn chưa có động thái xử lý vấn đề đường dẫn nước sinh hoạt, nước mưa cho hàng chục hộ dân tại nơi đây. Do đó, tình trạng ngập úng, có nguy cơ dâng tràn ngập vào nhà đối với nhiều hộ dân xóm Máy Giấy chỉ là vấn đề thời gian. 

Theo một người dân tại đây cho biết: Nếu các cấp chính quyền không kiên quyết vào cuộc và giải quyết vấn đề này một cách cấp thiết thì thời gian tới có đến hàng chục nhà dân chìm vào biển nước mỗi khi trời có mưa bão. 

                                                                           H.Trung


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục