(HBĐT) - "Từ khi công trình ngầm Chiềng được hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 7 vừa qua, chúng tôi cũng như nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn rất vui mừng, phấn khởi. Vậy là từ giờ trở đi không còn hình ảnh những chiếc xe hàng nối đuôi nhau nằm chờ lũ rút, các cháu học sinh không phải nghỉ học khi ngầm bị ngập nước, đời sống dân sinh không bị đảo lộn” - ông Vì Văn Tình, xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) chia sẻ.


Qua tìm hiểu được biết, ngầm Chiềng nằm trên trục đường tỉnh 433, thuộc địa phận xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng được đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động trước năm 2000. Ngầm Chiềng đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển KT-XH. Tuy nhiên, qua các đợt mưa lũ, nước lũ từ trên thượng nguồn đổ về kéo theo khối lượng đất, đá bồi đắp cống thoát nước dẫn đến tình trạng nước lũ tràn lên mặt ngầm. Do đó, các phương tiện không thể lưu thông qua ngầm vì nước lũ chảy xiết, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, hàng hóa ùn tắc, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh. Một số trường hợp người dân đi xe máy cố tình vượt ngầm đã bị nước lũ cuốn, rất may không xảy ra thương vong. Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử năm 2017 khiến ngầm xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục công trình bị hư hỏng. Do nước lũ tràn qua ngầm chảy ra khu vực đất sản xuất, 10 ha lúa bị ngập úng, thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Ngầm Chiềng, xóm Nà Mười, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) được bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7 góp phần đảm bảo an toàn cho người dân, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Ông Xa Văn Sát ở xóm Nà Mười cho biết: "Những năm trước đây, cuộc sống của gia đình tôi và một số hộ dân sinh sống tại khu vực đầu ngầm rất khó khăn, vất vả. Cứ mùa mưa bão là đời sống, sinh hoạt bị đảo lộn, không thể di chuyển qua ngầm để mua, bán hàng hóa. Bên cạnh đó, mưa lũ năm 2017 khiến gia đình mất trắng 2.000 m2 hoa màu. Việc xây dựng ngầm mới là hết sức cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm sinh sống, phát triển kinh tế”.

Mường Chiềng là khu vực trung tâm của 7 xã vùng cao huyện Đà Bắc. Tính đến hết tháng 6/2019, toàn xã có 2.809 nhân khẩu, 650 hộ sinh sống tại 4 xóm. Xã có tỉnh lộ 433 chạy qua, chợ trung tâm cụm xã họp vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần, thu hút đông đảo người dân trên địa bàn và các vùng lân cận đến giao thương, trao đổi hàng hóa. Theo thống kê, trên địa bàn hiện có gần 50 hộ phát triển dịch vụ - thương mại. Ngoài ra, xã có 8 cơ quan, 5 trường học đứng chân trên địa bàn. Chính vì vậy, ngầm Chiềng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống dân sinh, là tuyến đường huyết mạch thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương và các xã vùng lân cận.

Trước thực tế trên, Nhà nước đã phê duyệt dự án "Sửa chữa, cải tạo, khắc phục hậu quả lụt bão đảm bảo giao thông bước 2 ngầm suối Quán (km40 + 990) và ngầm Chiềng (km67 + 500), đường tỉnh 433” với tổng mức đầu tư 13,1 tỷ đồng. Theo đó, ngầm Chiềng có chiều dài 75,43 m, rộng 7,5 m. Nâng cấp, lắp đặt 10 khoang cống bản, khẩu độ thoát nước mỗi khoang L=3m, đáp ứng việc thoát lũ từ thượng nguồn đổ về. Bố trí 58 trụ tiêu, 6 biển báo, 2 cột thủy trí theo quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua ngầm.

Đồng chí Xa Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng cho biết: "Để phát huy hiệu quả công trình ngầm Chiềng, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tuyên truyền, vận động người dân sinh sống tại khu vực thượng nguồn và xung quanh ngầm nâng cao ý thức trách nhiệm, dọn dẹp vệ sinh và thu gom rác thải. Tích cực trồng thêm cây xanh tại khu vực thượng nguồn để hạn chế tình trạng sạt lở, lũ ống, lũ quét. Qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản của nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. Đồng thời, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương".


Đức Anh


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục