Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 23-12, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Các tỉnh Nam Bộ nhiều nơi mưa lớn. (Ảnh minh họa)

Hiện nay, 23-12, không khí lạnh có cường độ suy yếu; rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 1 giờ sáng nay ở vào khoảng 7,5-8,5 độ vĩ bắc; 108,5-109,5 độ kinh đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ngày và đêm nay, 23-12, các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm/24 giờ, có nơi hơn 60mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, hôm nay, 23-12, và hai ngày tới, ở các tỉnh, thành, phố miền bắc, miền trung đều có nguy cơ gây hại trung bình; riêng Đà Nẵng (ngày 23 và 24-12), Huế (ngày 24-12) có nguy cơ gây hại dưới trung bình, ngoại trừ Hội An (ngày 25-12) có nguy cơ gây hại cao.

Các tỉnh, thành phố từ Nha Trang đến Cà Mau, phổ biến có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở mức có nguy cơ gây hại cao, riêng hôm nay, 23-12, toàn vùng có nguy cơ gây hại trung bình.

Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Ngày và đêm nay, 23-12, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp, nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và phía nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Đông Bắc của bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23-12 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía bắc có nơi hơn 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:  Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa rào; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C; phía nam 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi hơn 25 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Theo Báo Nhân dân

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục