(HBĐT) - Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Kim Bôi (Kim Bôi) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của CCB trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Qua đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, chung tay xây dựng môi trường sống trong lành, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư khang trang, xanh - sạch - đẹp.


Đoạn đường "Cựu chiến binh tự quản" tại xóm Cóc Lẫm, xã Kim Bôi (Kim Bôi) sạch đẹp, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông.

Sải bước trên con đường bê tông dài 750 m khang trang, sạch sẽ tại xóm Cóc Lẫm, tấp nập những chuyến xe hàng, xe khách nối đuôi nhau di chuyển thuận lợi trên cung đường. Đoạn đường "CCB tự quản” tại xóm Cóc Lẫm được triển khai thực hiện từ tháng 2/2021, với các hoạt động trồng cây xanh tạo bóng mát dọc hai bên đường; vệ sinh lòng, lề đường, thu gom rác thải sinh hoạt. Mô hình đoạn đường "CCB tự quản” đã nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận cao từ cán bộ, hội viên chi hội xóm trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm BVMT.

Ông Bùi Quốc Lịnh, Chi hội trưởng chi hội CCB xóm Cóc Lẫm chia sẻ: Quá trình triển khai đoạn đường "CCB tự quản”, chi hội CCB xóm đã phối hợp ban quản lý xóm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ CCB và Nhân dân lồng ghép tại các buổi sinh hoạt xóm. Qua đó nhằm xây dựng tuyến đường sạch đẹp, khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn giao thông.

Thực hiện Đề án 712 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, triển khai thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình tuyên truyền viên BVMT trong xây dựng NTM (giai đoạn 2017 - 2020), trong đó, tỉnh ta là một trong những địa phương được triển khai làm điểm. Hội CCB xã đã thành lập 14 tổ tuyên truyền viên BVMT tại các xóm, mỗi tổ có từ 3 - 5 thành viên, nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền các hộ gia đình về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý rác thải đúng quy định.

Anh Bùi Văn Bừng, hội viên CCB xóm Bôi Câu cho biết: "Mỗi hộ CCB trong xóm đều nâng cao ý thức trong việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày. Gia đình tôi tự đào hố chôn lấp rác thải hữu cơ, đối với rác thải nhựa như chai, lọ... bán cho các đơn vị thu mua”.

Bên cạnh các mô hình được hội viên CCB triển khai góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM, hàng năm, Hội CCB xã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm BVMT. Duy trì tổ chức từ 5 - 6 đợt phát động, với trên 1.000 ngày công lao động để vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Trích nguồn quỹ hội và chi hội mua cây xanh trồng tại khuôn viên các nhà văn hóa thôn, xóm để tạo bóng mát, xây dựng cảnh quan.

Đồng chí Bùi Quang Tỉnh, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Bôi cho biết: Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 14 đoạn đường "CCB tự quản” tại các xóm. Dự kiến trong thời gian tới, các cơ sở Hội tiếp tục nhân rộng mô hình, trồng thêm hoa tại các đoạn đường "CCB tự quản”. Huy động ngày công lao động dọn dẹp, vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn. Tăng cường thu gom, phân loại rác thải. Vấn đề đặt ra đối với địa phương hiện nay là chưa quy hoạch được điểm tập kết rác thải, do đó, Hội CCB xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện công trình. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cho hội viên CCB trong BVMT. Qua đó xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng NTM”.


Đức Anh


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục