(HBĐT) - Bảo vệ môi trường (BVMT) hiện là vấn đề "nóng” của cả cộng đồng. Với mong muốn chung tay góp sức BVMT xanh, sạch, đẹp, các cấp bộ Đoàn thanh niên trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo làn sóng mạnh mẽ về BVMT, góp phần cải thiện môi trường sống trên địa bàn tỉnh.


Đoàn viên thanh niên xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) cùng Nhân dân xử lý "điểm đen" rác thải tại địa phương.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Xác định BVMT là phong trào trọng tâm, cốt lõi, thường xuyên và lâu dài, ngay từ những tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã nỗ lực, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phong trào thanh niên tham gia BVMT. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Ðoàn tổ chức đồng loạt ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư, nơi công cộng và các cơ quan, công sở, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Trong những lần ra quân, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xử lý những "điểm đen" về môi trường, nhiều người dân cùng tham gia dọn dẹp, sẵn sàng vì môi trường sạch, đẹp.

Đồng chí Bùi Thanh Nhàn, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong chia sẻ: Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, các hoạt động tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn trong huyện đẩy mạnh. Ngoài việc tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt hàng tháng, các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động mang tính trực quan về BVMT như: Thực hiện các cụm pa- nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phong trào; phát hàng nghìn tờ rơi, sách mỏng, túi nilon dễ tiêu hủy; tổ chức các cuộc thi nội dung BVMT như thi vẽ tranh… Thông qua đó chuyển tải sinh động những thông điệp kêu gọi BVMT đến ĐVTN và các tầng lớp Nhân dân. Đây cũng là cơ hội để ĐVTN bổ sung kiến thức, từ đó thực hiện hiệu quả hơn vai trò tuyên truyền kêu gọi mọi người hành động vì môi trường.

Đối với TP Hòa Bình, theo đồng chí Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Duy Tư: Để nâng cao ý thức ĐVTN và người dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tổ chức Đoàn đã phối hợp các đoàn thể đến hộ gia đình vận động đăng ký thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Nhiều hoạt động dân vận khéo nhằm nâng cao ý thức BVMT, thay đổi hành vi, nếp sống trong sinh hoạt và trách nhiệm vì cộng đồng được triển khai. Bên cạnh đó, các chiến dịch ra quân làm sạch đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn vào những ngày cuối tuần và trong Tháng Thanh niên, chiến dịch Hè tình nguyện. Cùng với các huyện, thành phố đã tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, các hoạt động được tổ chức rộng khắp trên mọi địa bàn, địa hình và địa chỉ. Đây không phải là hình thức mới nhưng nhờ biết bám sát những địa điểm "nóng” về ô nhiễm môi trường, những nhu cầu thiết thực của địa phương, đơn vị nên các hoạt động đạt được kết quả rất tích cực về cải tạo cảnh quan môi trường, nâng cao nhận thức của thanh niên, người dân.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn cho biết thêm: Ở nhiều địa phương, tổ chức Đoàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng tiêu chí môi trường ở các xã nông thôn mới. Tổ chức Đoàn đã vận động, giúp đỡ hộ gia đình di dời chuồng trại xa khu vực sinh sống; đảm nhận ngày công lao động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia đình; vận động hộ thanh niên xây dựng bể xử lý rác thải hữu cơ tại nhà.

Một trong những hoạt động tiêu biểu của phong trào BVMT là trồng, chăm sóc cây xanh. 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tham gia trồng mới 60 nghìn cây xanh các loại. Cùng với đó là các hoạt động tình nguyện BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu như: Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh vận động người dân và ĐVTN hưởng ứng "Giờ trái đất năm 2021; triển khai điểm 2 mô hình: "Khu dân cư phân loại rác, kết hợp sử dụng vật liệu tái chế” tại phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình và "Vườn cây thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu” tại huyện Kim Bôi. Những kết quả đạt được tiếp tục là nguồn động lực để tuổi trẻ Hòa Bình nhân rộng, phát huy, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.


Hồng Duyên


Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục