(HBĐT) - Xã Hiền Lương (Đà Bắc) có địa hình đa phần đồi núi cao, dân cư sinh sống dọc ven lòng hồ sông Đà. Vào mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai với tình trạng đá lăn, sạt lở đất ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Từ thực tế đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) xã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm chủ động ứng phó, phòng ngừa rủi ro thiên tai.
Đường giao thông tại khu vực xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) thường xuyên xảy ra tình trạng đá lăn khi mưa lớn kéo dài.
Khảo sát tại tuyến đường giao thông liên xã từ thị trấn Đà Bắc đi các xã Hiền Lương - Vầy Nưa - Tiền Phong. Trung tuần tháng 8 xảy ra các đợt mưa lớn làm khối lượng đất, đá lớn từ trên đồi, núi cao tràn xuống mặt đường. Tại khu vực xóm Ké, nhiều tảng đá "mồ côi” nằm chỏng chơ giữa mặt đường cản trở phương tiện và người dân lưu thông. Dọc theo khúc cua dài trên 50m, phía taluy dương đất, đá trơ trọi tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bật cứ lúc nào.
Anh Bùi Văn Lanh, xóm Ngù, xã Hiền Lương trăn trở: Tôi thấy lo lắng bởi ngày nào cũng di chuyển trên cung đường này. Mỗi lần đi qua khu vực xóm Ké phải đi thật nhanh vì sợ đá lăn từ trên đồi cao xuống. Đặc biệt trong thời điểm mưa lớn, tại khu vực này gió to, rất nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện là nữ hoặc tay lái yếu. Vì vậy mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, nhanh chóng có giải pháp gia cố khu vực taluy dương để người dân yên tâm lưu thông trên tuyến đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa bão.
Theo rà soát của Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Hiền Lương, trên địa bàn có 3 khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đá lăn, sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến đường giao thông tại các xóm Doi, Ké… Ngoài ra, tại một số xóm đều xuất hiện các điểm xung yếu, đây là những khu vực được xác định địa hình phức tạp, nền đất yếu, đồi dốc cao, khi mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nguy cơ xảy ra thiên tai. Mặc dù trong thời gian qua chưa có thương vong, tuy nhiên tình trạng sạt lở đất, đá lăn ít nhiều gây tâm lý hoang mang, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.
Nhằm chủ động ứng phó với thời tiết bất thường, ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã Hiền Lương đã kiện toàn lực lượng với đầy đủ thành viên. Tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến thôn, xóm. Thành lập các tổ công tác đánh giá, rà soát khu vực xung yếu để kịp thời báo cáo cấp trên có phương án xử lý. Cắm biển tại các điểm thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, đá lăn để cảnh báo người dân. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên theo dõi tình hình dự báo thời tiết để chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về tài sản.
Khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”. Phân công các lực lượng bám nắm cơ sở, nhanh chóng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ, chốt chặn tại khu vực xung yếu, tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Huy động các lực lượng, phương tiện, máy móc khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.
Đồng chí Xa Văn Hòe, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, các đợt mưa lớn trên địa bàn chưa gây thương vong, thiệt hại lớn về tài sản. Tuy nhiên không lơ là, chủ quan trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã tiếp tục đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó với hiểm họa thiên tai rình rập. Mong muốn cấp trên quan tâm, nhanh chóng có giải pháp khắc phục tình trạng đá lăn, sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Từ đó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, góp phần ổn định cuộc sống sau thiên tai, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Nhận thức rác thải nhựa là loại rác nguy hại, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân mà còn gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến môi trường sống. Thời gian qua, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hạn chế sử dụng và xử lý rác thải nhựa.
Những năm qua, Hội LHPN xã Phú Cường (Tân Lạc) tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành và địa phương phát động. Qua các phong trào đã có nhiều công trình, phần việc mang dấu ấn của phụ nữ được thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, điển hình như mô hình "Ngôi nhà xanh”, "Tuyến đường hoa phụ nữ”.
Ngày 28/11, tại TP Sơn La (Sơn La), Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông năm 2023.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/11, một vài nơi có mưa to, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp thêm hoạt động của đới gió Đông, gần sáng ngày 25-27/11, khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, cùng với đó, áp thấp mới hình thành trên vùng biển Nam Biển Đông đang mạnh dần lên.