Thời gian qua, Điện lực Cao Phong đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn do đơn vị quản lý, vận hành.


Công nhân Điện lực Cao Phong hướng dẫn khách hàng đăng ký thanh toán tiền điện qua tài khoản.

Hiện nay, Điện lực Cao Phong thực hiện cung cấp điện cho trên 38 nghìn khách hàng, thuộc địa bàn huyện Cao Phong và Tân Lạc. Những năm qua, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng (CSKH), đơn vị đã thực hiện 100% yêu cầu dịch vụ trực tuyến cấp độ 4; triển khai hợp đồng mua bán điện điện tử; thanh toán điện tử. Đến nay, đơn vị đã thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện từ hợp đồng giấy sang hợp đồng điện tử cho 38.468 khách hàng, đạt 100%. Điều này không chỉ giảm thiểu số lượng thủ tục trong các giao dịch, mà còn thuận tiện hơn cho khách hàng khi tiếp cận các dịch vụ do ngành điện cung cấp, cũng như tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại.

Đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực Cao Phong cho biết: Việc số hóa hợp đồng mua bán điện giúp cho đơn vị đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả trong lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng. Nhân viên điện lực dễ dàng tra cứu thông tin, gia tăng tiện ích cho khách hàng trong việc giám sát thực hiện hợp đồng mua, bán điện. Bên cạnh đó, đơn vị thực hiện số hóa công tác CSKH thông qua các  hoạt động trên nền tảng số, như: Tổng đài CSKH 1900.6769, app CSKH, website nhắn tin CSKH, SMS, zalo. Qua đó giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dữ liệu thông tin của mình một cách công khai, minh bạch và giám sát được các dịch vụ của ngành điện.

Được sự tư vấn, hướng dẫn của Điện lực Cao Phong, thời gian qua, gia đình bà Bùi Thị Hợp, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã cài đặt và sử dụng ứng dụng CSKH của ngành điện trên điện thoại đi động. Bà Hợp cho biết: "Ứng dụng này rất tiện lợi, gia đình có thể tra cứu lượng điện tiêu thụ dễ dàng để kịp thời điều chỉnh việc sử dụng các thiết bị điện. Hơn nữa, việc thanh toán không mất thời gian đến các điểm thu tiền điện như trước đây, mà chỉ cần một vài thao tác trên điện thoại là đã thanh  toán xong”. 

Để hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, Điện lực Cao Phong tập trung thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tính năng đo xa. Đến nay đã lắp được trên 35 nghìn công tơ điện tử, đạt trên 93%. Đây là một trong những bước quan trọng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi số hướng tới mục tiêu phát triển lưới điện thông minh. Đồng thời giúp khách hàng giám sát được sản lượng điện năng tiêu    thụ của các thiết bị tại các thời điểm khác nhau, từ đó điều chỉnh sản lượng điện tiêu thụ và số tiền cần phải chi trả hàng tháng.

"Để cung cấp các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi thông qua môi trường số, mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Qua đó giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất,  phù hợp với xu thế phát triển của xã hội”, đồng chí Nguyễn Đình Hòa, Trưởng phòng Kinh doanh, Điện lực    Cao Phong nhấn mạnh. 


Viết Đào


Các tin khác


Nhiệt độ xuống mức âm, đỉnh Fansipan xuất hiện sương muối

Nhiệt độ giảm thấp khiến sáng sớm 7/12, tại đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) - nơi có độ cao 3.143m so với mực nước biển xuất hiện sương muối với cường độ nhẹ. Đây là đợt sương muối thứ 4 xuất hiện trên đỉnh Fansipan tính từ tiết Lập đông đến nay.

Thời tiết ngày 6/12: Không khí lạnh gây mưa to từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh nên tại Bắc Bộ, trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Nhiều khu vực có mưa và dông, miền Bắc và miền Trung tiếp tục trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 3 và ngày 4/12, nhiều khu vực có mưa và dông; đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi dưới 14 độ C.

Huyện Kim Bôi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bôi đã mang lại thay đổi tích cực. Từ phương thức sản xuất truyền thống, người dân đã chuyển đổi sang sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích canh tác, tăng thu nhập cho người dân.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2030 khẳng định khoa học - công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là một trong các khâu đột phá chiến lược quan trọng. Theo đó, phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò đột phá chiến lược trong giai đoạn mới; là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả; chủ động, tích cực tiếp cận và khai thác triệt để cơ hội, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục